Lạ & quen

Lạ & quen

70 ký họa, thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, do nhiều họa sĩ sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền nam trong giai đoạn 1954-1975 đang được giới thiệu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66, phố Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, trong sự kiện triển lãm Ký họa kháng chiến miền nam. Trưng bày diễn ra từ ngày 26/4 đến 8/5/2022. Các họa sĩ đã sử dụng chất liệu mầu nước, bột mầu, bút sắt, chì… để ghi lại "trang nhật ký chiến trường" về con người, cuộc sống, vùng đất, cuộc chiến tranh cam go của quân và dân Nam Bộ. Nhiều ký họa lần đầu được giới thiệu đến công chúng, góp phần đem tới cái nhìn mới mẻ về vai trò và đóng góp của mỹ thuật trong lịch sử kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.

Tối 30/4/2022, vở Chiêm bao thấy mình của nghệ sĩ Đoàn Thanh Toàn cùng cộng sự được trình diễn, mở đầu chương trình lưu trú thử nghiệm múa đương đại Múa rứa 2022, tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chiêm bao thấy mình là một trong ba dự án giành giải Bông lúa vàng của chương trình lưu trú này, với hỗ trợ của Mạng lưới biên đạo múa Đông Nam Á, Quỹ Kelola (Kelola Foundation) và Hội đồng Văn hóa châu Á (Asian Cultural Council). Chương trình lưu trú Múa rứa (tiếng địa phương, hiểu nôm na: "múa là thế") được MORUA tổ chức từ năm 2021, tại Hội An. Chương trình tập trung vào thực hành nghệ thuật dựa trên cơ thể, nhằm tạo dựng không gian cho người lưu trú nghiên cứu, thử nghiệm các ý tưởng và cách tiếp cận mới, không hạn chế về phương tiện trình hiện. Đây là một điểm đến mới của nghệ thuật múa đương đại ở Việt Nam.