Gia Lai cần tạo động lực mới để tăng tốc nhanh hơn, bền vững hơn

Tiếp tục chuyến công tác tại Gia Lai, sáng ngày 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, năm 2021, những tháng đầu năm 2022 và giải quyết một số kiến nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Trung ương; nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, kinh ngạch xuất khẩu… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Riêng năm 2021, GRDP tăng 9,71%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 49.602,35 tỷ đồng, tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh đã có 91 xã, 123 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới và đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ này. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,96%, giảm 1,42% so với cuối năm 2020; tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường; an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt kết quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu làm rõ tiềm năng, thế mạnh, cũng như khó khăn của tỉnh Gia Lai; góp ý các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai cần tạo động lực mới để tăng tốc nhanh hơn, bền vững hơn -0
Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai. 
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng bày tỏ sự ấn tượng khi đến với Gia Lai, là nơi đang sở hữu những tiềm năng thế mạnh về như về con người; bề dày, bản sắc truyền thống lịch sử-văn hóa-cách mạng, đoàn kết, thống nhất, yêu nước và điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Đây chính là những nguồn lực quý báu; là tiềm năng, thế mạnh mà tỉnh Gia Lai cần phải biết khai thác, biết phát huy để giúp Gia Lai phát triển nhanh bền vững.

Thủ tướng đánh giá cao việc Gia Lai triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vaccine an toàn. Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Gia Lai đã đi đúng hướng, đã có đường nét phát triển, nên phải tạo động lực để tỉnh tăng tốc nhanh hơn, đột phá hơn, bền vững hơn, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; đồng thời, thu hút các nguồn lực bên ngoài, coi nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Tuy nhiên, Thủ tướng còn trăn trở với tỉnh Gia Lai là chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lớn, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp; phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng chiến lược còn bất cập; việc kết nối Gia Lai và Tây Nguyên với khu vực chung quanh, các cảng biển còn khó khăn. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đạt hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị tỉnh Gia Lai phải tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để đi lên. Tư tưởng phải thông, suy nghĩ phải kỹ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội  2020 -2025.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng, chú trọng phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chế biến. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm gắn với công nghiệp chế biến năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao.

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục nâng hạng các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển; bảo tồn, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng, các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch. Tập trung đầu tư giáo dục, y tế; đặt con người là yếu tố quyết định, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng mong muốn Gia Lai khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Về những kiến nghị của tỉnh Gia Lai liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Pleiku-Quy Nhơn; công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông); chuyển rừng nghèo sang cây trồng khác; nâng hạng di tích quốc gia “Khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá” thành di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Rìu tay là bảo vật quốc gia; giúp tỉnh Gia Lai thu hút vốn ODA… Thủ tướng ghi nhận và giao cho các bộ, ngành, tích cực quan tâm và trong thời gian sớm nhất cùng với tỉnh Gia Lai tìm hiểu, tháo gỡ.