Xuất hiện nhiều “Fanpage” giả mạo phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

NDO -

Hai tháng gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh, xử lý bằng nhiều hình thức đối với 223 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trung Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về tình trạng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Trung Tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về tình trạng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin lan truyền

Thời gian qua lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối, trong và ngoài nước liên tục phát tán các thông tin giả mạo xuyên tạc tình hình dịch bệnh, công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương.

Các đối tượng thường nhắm vào các hoạt động như: việc thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly; công tác hỗ trợ người dân tại vùng dịch; việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đáng chú ý, xuất hiện nhiều tài khoản, nhóm, Fanpage trên mạng xã hội Facebook tán phát thông tin giả mạo về phát ngôn, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương nhằm thu hút lượng tương tác để thực hiện mục đích trục lợi.

Kiểm chứng thông tin

Ngày 6/9, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua số liệu thống kê 2 tháng gần đây, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh, xử lý bằng nhiều hình thức đối với 223 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trong đó yêu cầu 133 đối tượng gỡ bài viết, xử phạt vi phạm hành chính 32 đối tượng, đang củng cố hồ sơ, xử lý 58 đối tượng.

Điển hình, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Hữu Điệp Anh theo điều 331, Bộ luật Hình sự, do có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 (xuyên tạc việc người đàn ông tự thiêu ở  TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Để phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 tán phát các thông tin sai sự thật, Bộ Công an đang tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch.

Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng có hoạt động phát tán các thông tin giả mạo, bài viết có nội dung sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động của các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan