Thông tin “Học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học từ ngày 1/3” chưa chính xác

NDO -

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thông tin học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành đi học trở lại từ ngày 1/3 tới đây là chưa chính xác.

Diễn tập tình huống khi đón học sinh trở lại lớp tại trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ẢNH: SƠN BÁCH)
Diễn tập tình huống khi đón học sinh trở lại lớp tại trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ẢNH: SƠN BÁCH)

Thông tin lan truyền

Trước đó, tối ngày 23/2, có một số thông tin: Từ ngày 1/3 tới đây, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành sẽ đi học trở lại.

Kiểm chứng thông tin

Trao đổi với phóng viên ngày 24/2, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cho biết, thời điểm hiện tại chưa thể để học sinh quay trở lại lớp học trực tiếp. Nguyên nhân bởi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Bản thân trường Thăng Long hiện có khoảng gần 10 giáo viên đã trở thành F0.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê, riêng trong ngày 23/2, Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca mắc nhiều nhất cả nước, tăng vọt lên gần 7.500 ca nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên hơn 218.000 ca. Hà Nội cũng là một trong 5 địa phương ghi nhận số ca mắc tích lũy cao của cả nước, tính trong đợt dịch thứ 4.