Lỗi đánh máy trong bài báo ở Mexico thúc đẩy "thuyết âm mưu" về biến thể Omicron

NDO -

Sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liệt biến thể Covid-19 mới Omicron vào diện “biến thể đáng lo ngại” ngày 26/11, một số người dùng mạng xã hội đã tuyên bố sai lệch rằng thông tin về biến thể này đã được báo cáo ở Mexico hồi tháng 4 vừa qua.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội Twitter đưa tin sai lệch liên quan biến thể Omicron.
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội Twitter đưa tin sai lệch liên quan biến thể Omicron.

Thông tin lan truyền

Những người đưa ra tuyên bố trên đã dẫn một bài báo được hãng tin Mexico La Jornada Hidalgo xuất bản ngày 21/4/2021.

Một chủ tài khoản Twitter đăng bài viết với nội dung: “Biến thể mới Omicron (B1.1.529) đã được phát hiện tại Mexico hồi tháng 4/2021. Chúng ta đang bị thao túng”, kèm theo đó là đường link bài báo trên trang La Jornada Hidalgo.

Một bài đăng khác cho rằng: “Omicron không phải là biến thể mới, vì đã xuất hiện trước đó ở Mexico vào tháng 4/2021”.

Kiểm chứng

Bài báo trên trang tin La Jornada Hidalgo đề cập đến “B.1.1.529” ở đoạn 6, cho biết thông tin về chủng này đã được ghi nhận ở một số thành phố của bang Hidalgo.

Xác nhận với Reuters, Giám đốc của La Jornada Hidalgo, ông Jorge González Correa cho biết việc đề cập đến “B.1.1.529” trong bài báo ngày 21/4 là do “lỗi đánh máy”.

Hơn nữa, cuộc họp báo được nhắc đến trong bài viết không hề đề cập đến biến chủng “B.1.1.529”, mà chỉ đề cập đến B.1.1.7, B.1.429 và B.1.1.519 - ba biến chủng virus corona được phát hiện ở bang Hidalgo.

Những bài viết từ các hãng thông tấn khác về cùng sự kiện họp báo trên cũng không hề đề cập đến biến thể “B.1.1.529”.

Ông Alejandro Efraín Benítez, người đứng đầu ngành y tế của bang Hidalgo, đã bác bỏ những tuyên bố rằng Omicron được phát hiện từ nhiều tháng trước. Ông cho biết, đối tượng mà bài báo và cuộc họp báo ngày 21/4 nhắc đến là biến thể B.1.1.519, không phải B.1.1.529. “Đó là một sự nhầm lẫn, do sự giống nhau trong việc đặt tên các biến thể”, ông Benítez xác nhận với Reuters qua email.

Biến thể B.1.1.529 lần đầu tiên được báo cáo với WHO ngày 24/11 từ Nam Phi.

Khẳng định

Thông tin biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Mexico vào tháng 4/2021 là sai sự thật. Các bài đăng đưa ra tuyên bố này đề cập đến một bài báo của trang tin La Jornada Hidalgo (Mexico), trong đó người viết đã đánh máy nhầm biến thể “B.1.1.519” thành “B.1.1.529”.

Kiểm chứng thông tin