Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản

Theo bạn đọc phản ánh, tình hình dịch Covid-19 trong nước hiện không còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới về cơ bản đã được kiểm soát. Mọi hoạt động giao thương, du lịch,… trong xã hội đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, hiện nay tại các địa phương xuất hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị khiến dư luận bức xúc. Để đấu tranh với loại tội phạm này, công an các tỉnh, thành phố đã và đang đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) lấy lời khai của các đối tượng trộm cắp thiết bị, phụ tùng ô-tô trên địa bàn. (Ảnh TRẦN DŨNG)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) lấy lời khai của các đối tượng trộm cắp thiết bị, phụ tùng ô-tô trên địa bàn. (Ảnh TRẦN DŨNG)

Vừa qua, Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ Hoàng Đức Tài, 39 tuổi và Điệp là những đối tượng có nhiều tiền án để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh Thắng, ở quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước. Do mọi người ngủ, quên đóng cửa tầng một cho nên Điệp và Tài tìm cách đột nhập trộm tài sản. Khi đó, vợ anh Thắng thức giấc, phát hiện có người đột nhập nên gọi anh Thắng dậy.

Anh Thắng đuổi theo tên trộm nhưng không may bị ngã từ ban-công xuống đất tử vong. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Điệp và Tài là thủ phạm của vụ đột nhập nêu trên và hai đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ. Bước đầu cả hai đối tượng thừa nhận đã đột nhập nhà anh Thắng nhưng không biết chủ nhà bị ngã tử vong.

Trước đó, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) nhận được tin báo anh Hà Việt Dũng ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị mất xe Honda Airblade, trị giá hơn 40 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ công an đã phát hiện Ngô Văn Thành, thường trú tại thôn Khe Mơ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) chính là người lấy trộm xe máy của anh Thành và đã ra đầu thú.

Bước đầu đối tượng Thành khai do nhìn thấy xe máy để trước lán không rút chìa khóa cho nên nảy lòng tham và ngụy trang bằng cách mặc áo đỏ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang để lấy trộm xe máy mang đi tiêu thụ. Trước hành vi vi phạm pháp luật này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Văn Thành để điều tra theo quy định.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân gia tăng loại tội phạm nêu trên bắt nguồn từ sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản, nhất là ô-tô, xe máy để ngoài đường qua đêm hoặc không khóa, không người trông giữ; hoặc khóa bằng các loại khóa không bảo đảm an toàn. Một số người ra khỏi nhà chủ quan không khóa cổng, cửa nhà, cửa phòng làm việc; hoặc khóa cửa phòng, cửa nhà nhưng không cài chốt cửa sổ.

Một số doanh nghiệp có tài sản lớn như ngân hàng, điện lực, viễn thông, cửa hàng điện thoại di động, cửa hàng vàng đá quý… không lắp đặt hệ thống camera an ninh (ghi hình); hệ thống chiếu sáng tường rào không bảo đảm. Không có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, nếu có thì phần lớn là người cao tuổi, phản ứng chậm chạp, không phù hợp với đấu tranh phòng, chống tội phạm… Tất cả những điều đó đã và đang tạo sơ hở giúp các đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng hoạt động.

Theo Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nêu trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản cá nhân. Các gia đình cần gia cố cổng, cửa nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng trước khi đi ngủ. Khi vắng nhà nhiều ngày phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị…

Đối với tỉnh Yên Bái, ngoài việc thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần tra kiểm soát trong khung từ 23 giờ đến 5 giờ hôm sau, theo dõi, gọi hỏi, răn đe các đối tượng diện theo dõi quản lý. Các đơn vị nghiệp vụ đã và đang đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn, hành vi trộm cắp tài sản để người dân, nhất là đồng bào vùng cao, vùng xa, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của gia đình, không để kẻ xấu trộm cắp.

Mặt khác, tiếp tục xã hội hóa việc lắp đặt camera an ninh, đi đôi với sử dụng hiệu quả các camera của hệ thống đô thị thông minh của tỉnh vừa đưa vào sử dụng. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ nhằm sớm đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện tập trung, kiểm soát hiệu quả việc sử dụng uống methadon, tạo việc làm có thu nhập cho họ…; quản lý trẻ em hư, trẻ em nghiện game ngay từ gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

Đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc phát huy vai trò các tổ an ninh tự quản, công an chính quy về xã, cần luyện tập các phương án truy bắt trộm cướp; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng địa phương với công an, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân… 

Nếu người phạm tội trộm cắp tài sản lần đầu, không gây hậu quả nghiêm trọng và giá trị tài sản thiệt hại dưới hai triệu đồng, chưa bị kết án một trong các tội về chiếm đoạt tài sản thì chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Nếu trộm cắp tài sản có giá trị từ hai triệu đồng trở lên và tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm thì người trộm cắp tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức phạt tù có thể đến 20 năm và người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng…

Luật sư VŨ HỮU QUÝ (Đoàn Luật sư Quảng Ninh)

Trước khi gây án, các đối tượng thường tìm hiểu, tiếp cận những ngôi nhà không người trông coi; không trang bị hệ thống chống trộm… rồi đột nhập vào cổng chính, cổng sau, cửa sổ, cửa tum, ô thông gió, mái tôn… để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, đối với người quản lý xe gắn máy, các đối tượng trộm xe thường lợi dụng các xe không có khóa chống trộm; không có người trông coi hoặc gắn sẵn chìa khóa; dùng chìa khóa vạn năng, đoản… để phá khóa xe. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn làm giả thẻ trông giữ xe máy, ghi thêm hoặc xóa bớt thông tin trên vé xe hoặc sử dụng biển số xe giả để trộm cắp ở bãi trông giữ xe, giữ xe không lấy vé…

Đại úy NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG (Bộ Công an)