Thông tin nhanh qua đường dây nóng

Trên đường bờ kè cầu Đồng Tràm, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (Đồng Nai) có đoạn rào chắn bị gãy, nguy hiểm cho qua lại.

Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Nhiều cây thông lớn bị cưa thành từng khúc nằm lăn lóc dưới thung lũng tại tiểu khu 267C, khu vực gần đèo Prenn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

* Trên các tuyến đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), nhiều đoạn vỉa hè bị sụt lún, lồi lõm.

* Nhiều hộ dân phơi lúa lấn chiếm lòng đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đi qua sân bay Nội Bài (Hà Nội), gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông. 

* Tại hẻm 1060 Quang Trung, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) có bó dây cáp bị võng xuống quá thấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

* Nhiều xe ô-tô tải chở cát “có ngọn”, che chắn tạm bợ, lưu thông qua tuyến ĐT609, đoạn qua huyện Đại Lộc (Quảng Nam), làm rơi vãi cát đầy đường. 

* Đường huyện 22, đoạn qua xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi”.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.

HỒI ÂM

Báo Nhân Dân số ra ngày 9-5-2021, trên chuyên mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” phản ánh nội dung: “Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán kinh doanh có chiều hướng gia tăng”. Sau khi báo đăng, UBND thành phố Gia Nghĩa có Công văn trả lời số 1287/UBND-QLĐT ngày 2-6-2021, nội dung chính như sau: “Trong  những năm qua, nhu cầu buôn bán của người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa ngày càng tăng, trong khi chợ Gia Nghĩa chưa được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Hiện, chợ tạm Bikol và Sùng Đức đã quá tải nên tình trạng các hộ dân lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm nơi buôn bán kinh doanh vẫn còn diễn ra. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Gia Nghĩa, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm nơi buôn bán tại các khu vực quốc lộ, chợ tạm và các tuyến đường chính. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.