Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Các dãy nhà tập thể cũ thuộc phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường, trần nhà các căn hộ, cầu thang chung bị bong tróc, nứt vỡ, nguy hiểm cho người dân.

* Nhiều đoạn kè biển ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị hư hỏng, sụt lún.

* Bãi rác ven quốc lộ 38, đoạn qua thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi (Hưng Yên) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

* Xuất hiện tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1, đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến khu vực công viên lịch sử văn hóa, phường Bình Thắng, TP Dĩ An (Bình Dương).

* Nhiều xe tải chở đất, đá lưu thông qua đại lộ Trần Hưng Đạo, đoạn từ nhà thi đấu đa năng đến Bến xe Trung tâm Lào Cai (Lào Cai) không che chắn cẩn thận, làm đất, đá rơi vãi đầy đường.

* Trên sông Lạch Trường, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện cầu cảng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng sông, ảnh hưởng dòng chảy và việc thoát lũ trong mùa mưa.

* Vào giờ cao điểm, trên cầu Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (Cần Thơ), diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và khu vực dốc cầu, làm nơi buôn bán, kinh doanh, gây cản trở giao thông.

* Dưới chân cầu Trà Long, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) bừa bãi rác thải, bốc mùi hôi nồng nặc.

* Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng khai thác cao lanh trái phép tại khu 5, xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), gây mất an ninh - trật tự.

* Tuyến đường Ngọc Hồi (quốc lộ 1A), đoạn qua huyện Thanh Trì (Hà Nội) có nhiều đoạn mặt đường bị đào xới để lắp đặt đường ống nước, sau đó chỉ lấp lại sơ sài, tạo thành nhiều hố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.