Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Thời gian qua, Báo Nhân Dân nhận được bài, tin, ảnh và thông tin qua đường dây nóng của các bạn đọc, cộng tác viên:

Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Hoàng Thanh Hà, Nguyễn Thị Hằng, Lê Bá Tiếp, Dương Văn Ngọc, Chu Văn Xuân, Trần Văn Thêm, Đào Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Ngọc Thùy Linh, Lê Thị Khanh (Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Bình Minh (TP Hồ Chí Minh); Đinh Văn Ngọc, Nguyễn Đình Tuyến (Hải Phòng); Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Tài Vượng (Bắc Ninh); Phạm Thị Hợp, Trịnh Minh Kiếm (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Quyết (Hưng Yên); Nguyễn Văn Mẫn, Vũ Thị Thái Hòa (Thái Bình); Nguyễn Văn Thanh, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa); Nguyễn Thị Đức (Bình Định); Nguyễn Ngọc Vũ (Khánh Hòa); Lê Thị Bách Thắng, Cao Ngọc Long (Đắk Lắk); Đỗ Thị Thu Hằng (Lâm Đồng); Lý Văn Sơn, Bùi Thị Ngà (Đồng Nai); Đặng Hữu Tâm (Long An); Đỗ Văn Thông, Đàm Thị Ánh (Bà Rịa - Vũng Tàu). (Phùng Thị Bích Huệ, Ban Bạn đọc)

Chúng tôi chân thành cảm ơn. Mong bạn đọc, cộng tác viên tiếp tục cộng tác. Tin, bài xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38254231.Email: bandocnd@nhandan.org.vn

Chậm hồi âm

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo quy định của Luật Báo chí, các cơ quan sau chậm hồi âm đến Báo Nhân Dân gồm có: Công văn số 1163-CV/BND-BBĐ ngày 13/1/2022 gửi Chủ tịch UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, phản ánh của nhiều hộ dân ở nhà A5 Khu tái định cư ngõ 28 đường Xuân La, phường Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), tố cáo về việc lấn chiếm lối đi chung, gây cản trở đường thoát hiểm tại nhà chung cư A5, nhưng chậm được giải quyết;

Công văn số 1162-CV/BND-BBĐ ngày 13/1/2022 gửi Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, phản ánh đơn của ông Phạm Văn Thủy, địa chỉ: số 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, tố cáo hành vi vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Chính tại địa chỉ: số 1/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. Việc cơi nới, xây dựng thêm tầng trái phép của gia đình bà Chính có thể gây lún nứt, ngấm nước và nguy cơ sập nhà của ông Thủy bất cứ lúc nào;

Công văn số 1254-CV/BND-BBĐ ngày 22/2/2022 gửi Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, phản ánh đơn của bà Đặng Thu Vân là Giám đốc Công ty TNHH MTV Phước Hậu Phú Quốc (địa chỉ: số 137 đường Hàn Thuyên, phường Vinh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), tố giác dấu hiệu sai phạm của các cấp chính quyền cơ sở, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Phước Hậu Phú Quốc.

Báo Nhân Dân đề nghị các cơ quan nêu trên sớm kiểm tra, giải quyết nội dung khiếu nại của công dân; thông tin bằng văn bản đến Báo để trả lời bạn đọc.