Đưa ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Ai Cập về nước

NDO -

NDĐT- Vào khoảng 1 giờ 5 phút sáng 6-1, đại diện Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Công ty Lữ hành Saigontourist ra sân bay Tân Sơn Nhất đón thi hài ba nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ xe du lịch trúng bom tại Ai Cập về Việt Nam.

Nhóm du khách gồm chín người về nước ngày 1-1-2019.
Nhóm du khách gồm chín người về nước ngày 1-1-2019.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan trong việc kịp thời giải quyết sự cố, hỗ trợ cứu chữa những người bị thương và đưa các khách du lịch cùng các nạn nhân sớm hồi hương.

Tổng cục Du lịch cũng gửi vòng hoa và tiền phúng viếng ba nạn nhân tử vong tại Ai Cập.

Trước đó, ngày 1-1, nhóm du khách đầu tiên bị đánh bom ở Ai Cập gồm chín người cũng đã về nước. Ngoài ra, đại diện Saigontourist cho biết, Công ty đang phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan để sớm đưa ba du khách đang điều trị tại Ai Cập về nước trong thời gian sớm nhất.

* Hỗ trợ các nạn nhân vụ đánh bom xe chở khách du lịch Việt Nam tại Ai Cập

* Nhóm du khách đầu tiên ở Ai Cập về đến TP Hồ Chí Minh