Sun World Ba Na Hills được vinh danh “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018”

NDO -

NDĐT - Tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp Du lịch hàng đầu và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018 vừa diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Sun World Ba Na Hills đã vinh dự được Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng danh hiệu “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018”.

Đại diện Sun World Ba Na Hills nhận giải thưởng của ngành du lịch Việt Nam.
Đại diện Sun World Ba Na Hills nhận giải thưởng của ngành du lịch Việt Nam.

Đây là lần thứ tư liên tiếp, Sun World Ba Na Hills đón nhận giải thưởng cao quý của ngành du lịch quốc gia. Giải thưởng tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng dịch vụ và đóng góp của Khu du lịch Bà Nà Hills đối với sự tăng trưởng của du lịch Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Qua 11 năm hoạt động và không ngừng phát triển, Sun World Ba Na Hills đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến Đà Nẵng. Với chất lượng dịch vụ luôn được cải tiến cùng việc không ngừng đổi mới gia tăng trải nghiệm cho du khách, Sun World Ba Na Hills luôn chứng tỏ sức hút riêng với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm 2017, khu du lịch đã đón 2,7 triệu lượt trong tổng số 6,6 triệu lượt khách đến Đà Nẵng. Sáu tháng đầu năm 2018, trong hơn bốn triệu du khách đến Đà Nẵng, có hơn 1,7 triệu lượt khách đã ghé Bà Nà.

Sun World Ba Na Hills được vinh danh “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018” ảnh 1

Lễ hội Carnaval mùa hè “Yến tiệc Vua Mặt trời”.

Sức hút của khu du lịch trên đỉnh Bà Nà - Núi Chúa được tạo nên không chỉ bởi những công trình tham quan liên tục được đổi mới. Đầu tháng sáu vừa qua, cây Cầu Vàng độc đáo trên đỉnh Núi Chúa cũng chính thức đi vào hoạt động, lập tức thu hút được quan tâm của đông đảo du khách. Thiết kế được giới chuyên môn đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam và cả trên thế giới đã khiến Cầu Vàng nhanh chóng trở thành điểm check-in hấp dẫn du khách. Trong tương lai, Cầu Vàng cũng sẽ là sân khấu của nhiều chương trình thời trang, nghệ thuật độc đáo của các nghệ sĩ có tiếng trong và ngoài nước.

Trong hai năm 2017 và 2018, Sun World Ba Na Hills cũng đã không ngừng nâng tầm dịch vụ ẩm thực tại khu du lịch, khi đưa vào khai thác nhiều nhà hàng mới như nhà hàng buffet Le Louvre với gần trăm món ăn Trung Quốc chuẩn vị, độc đáo. Mới nhất, quy mô nhất trong hơn 20 nhà hàng tại Bà Nà Hills là Beer Plaza - địa điểm mới của Lễ hội bia B’estival 2018, với tổng diện tích 9.000 m2 và sức chứa tới 3.000 người…

Sun World Ba Na Hills được vinh danh “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018” ảnh 2

Cáp treo Bà Nà trong nắng sớm.

Các hoạt động vui chơi giải trí tại khu du lịch liên tục được đầu tư thay đổi, làm mới, năm sau hoành tráng, quy mô hơn năm trước, mang lại cho du khách những món ăn tinh thần ngày một hấp dẫn. Mùa hè, Sun World Ba Na Hills sôi động với Lễ hội bia B’estival được xem là một Oktoberfest phiên bản Bà Nà. Mùa thu đặc trưng bởi Lễ hội rượu vang. Lễ hội Halloween ma mị, huyền bí, Lễ hội Giáng sinh lãng mạn khi đông về hay Lễ hội hoa xuân rực rỡ sắc màu… đã trở thành những lễ hội đặc trưng chỉ riêng của Bà Nà Hills, cuốn hút du khách quay trở lại khu du lịch không chỉ một lần.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Sun World Ba Na Hills ngày càng phong phú, đa dạng, quy mô hơn. Năm 2018, lần đầu tiên Bà Nà Hills ra mắt Carnaval mùa hè “Yến tiệc Vua Mặt trời” quy tụ dàn nghệ sĩ khủng đến từ Châu Âu và Brazil với sự cầu kì và hoành tráng toát lên từ trang phục của nghệ sĩ đến nội dung biểu diễn.

Mùa hè năm nay, khu du lịch đầu tư mời dàn nhạc giao hưởng Mặt trời - Sun Symphony Orchestra tới biểu diễn suốt một tuần từ ngày 28-7 đến 24-7, tại Quảng trường Du Dôme. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng nổi tiếng Olivier Occhanine và sự góp mặt của các nhạc công dày kinh nghiệm trong và ngoài nước, các buổi biểu diễn của dàn nhạc mang tới cho du khách tại Bà Nà một không gian âm nhạc mới lạ với nhiều cảm xúc ấn tượng từ các bản giao hưởng kinh điển trên thế giới.

Sun World Ba Na Hills được vinh danh “Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018” ảnh 3

Cây Cầu Vàng, điểm đến lý tưởng cho những người thích sự lãng mạn và trong lành.

Bên cạnh những công trình đẳng cấp, các lễ hội đặc sắc, Sun World Ba Na Hills còn được biết đến là một khu du lịch xanh, sạch, văn minh. Du khách đến với Bà Nà Hills không chỉ ấn tượng với văn hóa “Xin chào” mà còn luôn cảm thấy an tâm với công tác an ninh trật tự nơi đây. Trong năm 2017, Khu du lịch đã tiến hành trao trả lại tài sản thất lạc cho hàng trăm du khách với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đồng.

Trân trọng những gì mà Tổng cục du lịch Việt Nam và hàng triệu khách hàng đã tin tưởng dành cho khu du lịch, ông Hoàng Văn Thiệu, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà nói: “Bốn năm liên tiếp được vinh dự bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam, đối với Sun World Ba Na Hills, đây là món quà tinh thần vô cùng to lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu, với tình cảm mà ngành Du lịch và du khách đã tin trưởng trao tặng”.

Với giải thưởng này, Sun World Ba Na Hills tiếp tục khẳng định vị thế của một khu du lịch đẳng cấp, chuyên nghiệp. Giải thưởng cũng là một minh chứng nữa cho sự nghiêm túc, bài bản của Tập đoàn Sun Group khi đầu tư các công trình vui chơi, giải trí trên khắp đất nước, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của ngành du lịch Việt Nam.