Khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Lai Châu tại Hà Nội

Tối 18-12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Lai Châu tại Hà Nội với chủ đề "Rực rỡ sắc màu Lai Châu".

Ðến dự và cắt băng khai mạc buổi lễ, có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Lai Châu; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; cùng sự tham gia của các đại biểu bộ, ban, ngành liên quan cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm nhiều tiết mục phong phú như: hát, múa, hoạt cảnh, trình diễn trang phục dân tộc… được thể hiện bởi 110 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên, thuộc các dân tộc Dao, Giáy, Hà Nhì, Mông, Thái, Lự, đại diện cho 20 dân tộc anh em của Lai Châu; cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Tiếp nối là hoạt động Lễ hội đường phố, với những màn tái hiện đời sống sinh hoạt thường ngày, lễ hội, đám cưới, cũng như các hoạt động tâm linh đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lai Châu.

Tuần văn hóa - du lịch Lai Châu tại Hà Nội diễn ra từ ngày 18 đến 20-12 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người dân Thủ đô và du khách có dịp thưởng thức dân ca, dân vũ truyền thống; trải nghiệm trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công; xem triển lãm ảnh nghệ thuật về Lai Châu; tìm hiểu các tua, tuyến du lịch; thưởng thức ẩm thực và mua sắm tại các gian hàng với gần 100 sản phẩm OCOP.

Trong khuôn khổ sự kiện, chiều 18-12, đã diễn ra hội thảo "Ðịnh hướng liên kết phát triển du lịch Lai Châu - Hà Nội".