Quang cảnh buổi khai giảng.

Khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
Đà Lạt là điểm đến thiên nhiên được du khách trên nền tảng Agoda yêu thích.

Du khách Việt ngày càng yêu thích du lịch bền vững

Các gói du lịch bền vững, hướng dẫn rõ ràng về cách thức du lịch bền vững, ưu đãi về tài chính là những yếu tố chính tác động tới quyết định lựa chọn chuyến đi sắp tới của du khách Việt. Kết quả này được rút ra từ khảo sát cho thấy có tới 74% du khách Việt Nam mong muốn trải nghiệm du lịch bền vững hơn.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Khai thác các giá trị của thiên nhiên theo hướng bền vững

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững (STDe) tổ chức tọa đàm "Chữa lành với thiên nhiên: Góc nhìn và đóng góp của khoa học liên ngành". Đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động của Chương trình “Quốc gia hạnh phúc - Vai trò và đóng góp của khoa học liên ngành” do STDe thực hiện.
VITM Hà Nội 2023 thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sản phẩm du lịch.

Chuyển đổi xanh để phát triển du lịch bền vững

Chính sách về chuyển đổi xanh trong du lịch, việc đào tạo đội ngũ có kỹ năng, trình độ và công tác xúc tiến, quảng bá du lịch xanh... là những vấn đề được Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đề cập tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/3 tại Hà Nội về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội 2024.
Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác phát triển với các địa phương trên toàn quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế đến nước ta ước đạt 12,6 triệu lượt; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch đề ra. Nhiều vùng, miền trên cả nước phát triển theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó, có vùng Bắc Trung Bộ với nhiều dự án mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.
Cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa là những yếu tố thu hút đông khách du lịch tới Mộc Châu, Sơn La. (Ảnh Hoàng Hạnh)

Phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng

Thực tế chứng minh, sự tham gia của cộng đồng trên cơ sở chia sẻ lợi ích với các bên liên quan trong phát triển du lịch không chỉ giúp duy trì những đóng góp lâu dài về kinh tế, mà còn bảo đảm sự hỗ trợ và giám sát cần thiết đối với hoạt động du lịch. Do đó, huy động sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch cũng chính là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy du lịch bền vững.
Rặng cây thủy sam trồng ở vùng đất ngập nước ven hồ Nhĩ Hải.

Bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch bền vững ở hồ Nhĩ Hải, Trung Quốc

Với quyết tâm của chính quyền và người dân, cộng với chính sách và cách làm hiệu quả, hồ Nhĩ Hải lớn thứ hai ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thoát khỏi ô nhiễm và trở thành hình mẫu trong việc khôi phục, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Các chuyên gia du lịch hai nước trao đổi tại Hội thảo.

Khắc phục tình trạng quá tải khách tại các trung tâm du lịch

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) phối hợp Viện Nghiên cứu giao thông và du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quá tải khách tại các trung tâm du lịch và phát triển điểm đến vệ tinh - Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới du lịch bền vững”.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. (Ảnh KIM TIẾN)

Quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó đi lên, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.
Du lịch trải nghiệm trekking Tà Năng-Phan Dũng. (Ảnh: Văn Bảo)

Du lịch xanh, bền vững: Sự nhất quán của Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới năm nay với chủ đề “Du lịch và đầu tư Xanh” (diễn ra tại thủ đô Riyadh, Vương quốc Saudi Arabia, ngày 27/9), các bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia của 125 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng cam kết về phát triển du lịch bền vững, ủng hộ thông điệp “Đầu tư nhiều hơn cho con người, cho hành tinh và cho sự thịnh vượng” của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).
Du khách tham quan, tìm hiểu tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)

Visa - "cú hích" mạnh thu hút khách quốc tế mùa cao điểm

Ngày 15/8/2023, chính sách mang tính đột phá, tạo thuận lợi về thị thực (visa), xuất nhập cảnh mà Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực. Chính sách mới cùng với xu hướng thị trường tích cực, ngành Du lịch tràn đầy niềm tin vào khả năng thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới, nhất là vào mùa cao điểm du lịch quốc tế sắp tới.
Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Thúc đẩy du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên

Kiểm soát luồng khách, xây dựng cơ sở lưu trú thân thiện với môi trường, phổ biến pháp luật bảo vệ thiên nhiên, là một số trong nhiều biện pháp được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF) Việt Nam đưa ra tại “Tọa đàm về thúc đẩy du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã”.
Hướng dẫn du khách nhuộm vải bằng phẩm mầu tự nhiên.

Thái Lan nỗ lực thúc đẩy xu hướng du lịch bền vững

Trong thời gian qua, Thái Lan nỗ lực triển khai nhiều chiến lược và biện pháp để thúc đẩy ngành du lịch trở nên có trách nhiệm và bền vững hơn, không chỉ tạo ra nguồn thu nhập mà còn giúp bảo tồn cảnh quan môi trường, thiên nhiên cũng như duy trì lối sống truyền thống của người dân địa phương.
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Sơn La.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đoàn công tác làm việc tại Sơn La

Ngày 28/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Sơn La, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Sơn La.
Minh Boutique tại Sơn Trà, Đà Nẵng là một trong những cơ sở lưu trú bền vững tại Việt Nam. (Ảnh: Booking.com)

Việt Nam có hơn 5 nghìn cơ sở lưu trú đạt huy hiệu Du lịch Bền vững

Việt Nam xếp thứ 5 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về số lượng cơ sở lưu trú đạt huy hiệu Du lịch Bền vững của Booking.com với 5.093 cơ sở lưu trú nhận huy hiệu này. Thông tin này được Booking.com đưa ra ngày 17/11 nhân kỷ niệm một năm triển khai chương trình gắn huy hiệu “Du lịch Bền vững” trên toàn cầu.