Các lưu học sinh sum vầy bên nhau, chia sẻ yêu thương, háo hức chờ đón Tết Việt.

Lưu học sinh Lào và Campuchia háo hức đón Tết Việt

Như mọi năm, thời điểm này cũng là lúc nhiều lưu học sinh Lào và Campuchia thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nghỉ học, trở về nước trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam. Năm nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến họ không thể trở về nước. Các bạn lưu học sinh cũng xác định, đây là cơ hội để trải nghiệm không khí đón Tết Việt.

Các đại học chuyển các hoạt động đào tạo truyền thống sang hình thức từ xa, trực tuyến (Ảnh: AP).

Giáo dục đại học thế giới trong bối cảnh đại dịch

NDĐT - Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động đối với hệ thống giáo dục đại học toàn cầu. Bên cạnh việc phải chuyển các hoạt động đào tạo truyền thống sang hình thức từ xa, trực tuyến, các đại học trên thế giới cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn khi nền kinh tế có sự suy giảm do dịch bệnh, vừa đồng thời tìm kiếm cách thức hỗ trợ sinh viên, giảng viên.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

826 tổ chức tư vấn du học hợp pháp tại Hà Nội

NDĐT- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh sách các tổ chức tư vấn du học được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố, cập nhật đến ngày 30-4. Đáng chú ý, trong danh sách, số lượng các tổ chức tư vấn du học được cấp phép đến nay đã giảm đi 137 đơn vị so với danh sách được công bố vào cuối tháng 2 trước đó.

(Nguồn: Immivest)

Bang Victoria (Australia) hỗ trợ khẩn cấp sinh viên quốc tế

NDĐT - Theo thông cáo báo chí ngày 29-4 của bang Victoria, có đến 40 nghìn sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề và trường dạy tiếng Anh trên phạm vi toàn bang bị mất thu nhập và việc làm do đại dịch Covid-19. Bang Victoria sẽ hỗ trợ mỗi sinh viên này khoản tiền lên tới 1.100 AUD (tương đương 716 USD).

(Ảnh minh hoạ: Q.H)

Lưu học sinh cân nhắc việc về nước trong bối cảnh dịch bệnh

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo cộng đồng lưu học sinh tại nước ngoài cần bình tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ nhau, chia sẻ thông tin về phòng, chống dịch, không bị tuyên truyền hoặc truyền bá những thông tin chưa được kiểm chứng. Lưu học sinh hết sức cân nhắc việc về Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, và cần lưu ý thủ tục liên quan đến việc nhập học lại cũng như những khó khăn, rủi ro trong quá trình di chuyển nếu quay về Việt Nam

Học bổng của Đức cho nghiên cứu về virus

NDĐT- Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức có ba suất học bổng cho nghiên cứu viên và năm suất học bổng đào tạo tiến sĩ dành cho công dân Việt Nam để nghiên cứu về virus tại một số cơ sở giáo dục đại học của bang.

Đề nghị hỗ trợ phòng tránh dịch bệnh cho lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc

NDĐT- Tại thời điểm này, đa số lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đang về nước nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng hiện vẫn còn 141 lưu học sinh đang ở tại 20 địa phương của Trung Quốc. Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị hỗ trợ đảm bảo an toàn và phòng tránh dịch bệnh cho lưu học sinh Việt Nam trước tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang có diễn biến phức tạp.

Nhóm các kỹ sư trẻ và du học sinh người Việt đang sinh sống tại TP Kawasaki (Nhật Bản) cùng nhau gói bánh chưng đón Tết

Du học sinh gói bánh chưng đón Tết Việt ở Nhật Bản

NDĐT- Cùng nhau gói bánh chưng cho bữa tiệc tất niên dường như trở thành một trong những hoạt động gần như không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đối với nhiều bạn trẻ Việt đang sinh sống, làm việc tại xứ sở Phù tang. Mặc dù để làm ra được một chiếc bánh chưng thành phẩm không hề đơn giản, nhưng đây là một trải nghiệm thú vị, luôn được mọi người háo hức mong chờ, bởi nó khiến những người con đang ở nơi xa cảm nhận được thật gần hương vị Tết quê nhà.

 Ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam tham gia trải nghiệm với các chương trình du học ngắn hạn.

Trải nghiệm cuộc sống nội trú kiểu Úc

NDĐT - Môi trường giúp con tự học, tự trưởng thành, làm quen với văn hóa bản xứ, tự tin cho kế hoạch du học tương lai, thậm chí tạo động lực cho con có mục tiêu thi giành học bổng là những lý do hàng đầu khi các bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn các chương trình du học hè cho con.

(Ảnh minh hoạ)

30 học bổng Trung Quốc – AUN năm học 2020-2021

NDĐT- Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tài trợ 30 học bổng toàn phần cho sinh viên, giáo viên và học giả từ các quốc gia ASEAN sang Trung Quốc học tập và tăng cường trao đổi học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các thành viên thuộc Mạng lưới các đại học ASEAN (ASEAN University Network - AUN).

Sản phẩm Pro-Ice có nhiều hương vị: vani, sô cô la, các loại quả mọng, dừa, xoài.

Khởi nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp đại học

NDĐT - Từ năm 2019, để tốt nghiệp đại học, sinh viên một số trường đại học Nga có thể bảo vệ dự án kinh doanh của chính mình, thay vì lo làm luận văn tốt nghiệp thông thường. Ngày càng có nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 18-19 mạnh dạn phát triển các dự án khởi nghiệp (start-up) của mình.

back to top