Đồng Tháp: 9 tập thể, cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 28/2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho 4 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được Chủ tịch nước tặng thưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể.

Theo đó, có 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 9 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có 2 tập thể (Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang), 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, 12 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015-2019 và năm 2016-2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, có 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

adt1.jpg -0
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, việc trao tặng các phần thưởng cao quý không những là niềm vinh dự, tự hào của riêng các tập thể, cá nhân, mà còn là nguồn động viên, khích lệ đối với cán bộ, công chức, người lao động tỉnh nhà tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương đất sen hồng Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo ngày càng giàu đẹp.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có sức lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên động lực to lớn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, xuất hiện nhiều mô hình mới, những tập thể, cá nhân điển hình như phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, đền ơn đáp nghĩa, thi đua mạnh mẽ trong cải cách hành chính, phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó phát hiện kịp thời nhiều tấm gương tập thể và cá nhân, góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

“Để phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và phát triển mạnh mẽ hơn, đề nghị những tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động cần tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh nội lực, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực” - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.