Đồng lòng vì mục tiêu chung

Dừng bước ở trận tứ kết U23 AFC Asian Cup 2022, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện tiềm năng phát triển rất lớn khi được trao cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, câu chuyện sử dụng nhân tài ra sao vẫn luôn là bài toán khó với các nền bóng đá đang phát triển.

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2022.
Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2022.

Khi các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam được tái khởi động, tôi hy vọng các câu lạc bộ sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Thắng thua dĩ nhiên là quan trọng, nhưng cần phải giành sự quan tâm đầu tư cho thế hệ tương lai", huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Gong Oh Kyun chia sẻ.

Nhìn vào danh sách tham dự U23 AFC Asian Cup 2022, có tới 16 cá nhân đang khoác áo các câu lạc bộ ở V-League. Trong số đó, Hà Nội và Viettel là hai tập thể đóng góp nhiều cầu thủ nhất.

Khi so sánh thời gian ra sân của các cầu thủ Hà Nội, duy nhất Bùi Hoàng Việt Anh giành được suất đá chính thường xuyên. Hai Long sau quãng thời gian khoác áo Quảng Ninh, cũng chưa được trọng dụng. Tiền đạo sở hữu bàn thắng lọt top 5 pha dứt điểm đẹp nhất vòng bảng U23 châu Á 2022 - Văn Tùng, còn chưa thi đấu trận nào ở V-League hay Cúp quốc gia.

Ngay cả khi Hà Nội bị gỡ hòa trước Nam Định tối 26/6, Hai Long, Văn Tùng và Văn Đạt không được tung vào sân một phút nào. Tính chất căng thẳng của V-League khiến huấn luyện viên Chun Jae-ho ưu tiên sử dụng hai ngoại binh. Tuy nhiên, ông thầy Hàn Quốc đã xin lỗi người hâm mộ trong buổi họp báo sau trận đấu vì quyết định thay người, cùng lời khẳng định sẽ cố gắng trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ.

Không kém cạnh Hà Nội, các cầu thủ Viettel cũng giữ vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam. Tiền vệ 19 tuổi Khuất Văn Khang là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc. Hậu vệ trái Phan Tuấn Tài ghi một bàn và có hai đường kiến tạo. Nhâm Mạnh Dũng là chân sút hàng đầu...

Nhưng, Tuấn Tài mới chỉ được Viettel gọi trở lại, sau quãng thời gian cho mượn tại Đắk Lắk. Nhâm Mạnh Dũng mới ra sân hai lần trong số năm trận tại V-League 2022. Hai mùa trước đó, Dũng vào sân bốn lần với chưa đầy 100 phút.

"Môi trường V-League rất khắc nghiệt khi phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ ngoại xuất sắc. Tôi phải cố gắng và sẵn sàng thể hiện bản thân để giành được sự tin tưởng của mọi người", chàng trai sinh năm 2000 khẳng định.

Chặng đường phía trước còn rất dài và chỉ những phút giây chinh chiến thật sự mới có thể cải thiện kinh nghiệm cả về yếu tố tâm lý lẫn chuyên môn. Được ghi nhận trong màu áo U23 Việt Nam là bước khởi đầu tốt, nhưng sẽ là chưa đủ nếu các cầu thủ trẻ chỉ học hỏi thông qua quá trình tập luyện đơn thuần.

Như khẳng định của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, các đội bóng cần tin tưởng và sẵn sàng sử dụng các tài năng trẻ. Đó là cách làm duy nhất giúp bóng đá Việt Nam tránh bị hụt hẫng về nhân sự. Và chỉ có sự đồng lòng từ các câu lạc bộ mới có thể giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.