Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định

NDO -

Ngày 12-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu, các chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng toàn thể các chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu đón lễ Giáng sinh an lành, đón năm mới 2021 với nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Thông tin tới Giám mục Vũ Đình Hiệu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, với nhiều nỗ lực, quyết tâm, Việt Nam đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” (vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế); là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng dương. Đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có những đóng góp vô cùng to lớn của đồng bào Công giáo.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định -0
Đồng chí Trần Thanh Mẫn lắng nghe Giám mục Vũ Đình Hiệu thông tin về tình hình hoạt động của Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu thời gian qua. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn với vai trò, uy tín của mình, Giám mục Vũ Đình Hiệu cùng các vị chức sắc, tu sĩ của Tòa Giám mục Bùi Chu sẽ tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động giáo dân trong Giáo phận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nam Định có số chức sắc, tín đồ đạo Công giáo đứng thứ ba của cả nước (khoảng hơn 600 nghìn người, chiếm 30% dân số tỉnh).