Trao giải thưởng 2 cuộc thi về sách

NDO -

Việc tổ chức và trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng sách” và Cuộc thi “Viết lời giới thiệu sách” là hoạt động thiết thực giúp khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu sách, thúc đẩy phong trào đọc sách trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.
Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng sách” và Cuộc thi “Viết lời giới thiệu sách”. Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cùng các thí sinh có tác phẩm đạt giải tại Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945-5/12/2021), giúp khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu sách, thúc đẩy phong trào đọc sách trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết, 2 cuộc thi là hoạt động dành cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản và các cộng tác viên, bạn đọc của Nhà xuất bản, nhằm giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp mà mình tâm đắc, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc cho người Việt.

Trao các giải thưởng đạt giải trong 2 cuộc thi về sách -0
Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh. 

Mặc dù đặc thù sách lý luận chính trị khá kén người đọc, nhưng 2 cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên và các em nhỏ. Việc tổ chức đồng thời 2 cuộc thi đã góp phần khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với đông đảo bạn đọc.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 152 bài dự thi Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng sách” và 81 bài dự thi Cuộc thi “Viết lời giới thiệu sách”. Ban Giám khảo đã quyết định trao 26 giải cho Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cùng sách” (gồm 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích và 10 Giải phụ) và 22 giải cho Cuộc thi “Viết lời giới thiệu sách” (gồm 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích và 6 Giải phụ). Ngoài ra, Ban tổ chức quyết định trao 1 Giải phụ đặc biệt cho tác giả cuốn sách được giới thiệu nhiều nhất ở cả 2 cuộc thi.

Các bài dự thi đạt giải đều thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo, nhiệt huyết của các tác giả, là những tác phẩm ấn tượng, độc đáo từ ý tưởng, góc nhìn, cách thể hiện cho tới chất lượng. Thông qua việc tổ chức 2 cuộc thi, Nhà xuất bản đã tạo sân chơi bổ ích và lý thú cho đông đảo bạn đọc, để lại nhiều dấu ấn, ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa tình yêu sách, những giá trị nhân văn cao đẹp, hình thành lối sống lành mạnh, khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã lần lượt trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong 2 cuộc thi.

Trao các giải thưởng đạt giải trong 2 cuộc thi về sách -0
Lãnh đạo Nhà xuất bản trao giải cho các thí sinh. 
Trao các giải thưởng đạt giải trong 2 cuộc thi về sách -1
 Lãnh đạo Nhà xuất bản trao giải cho các thí sinh.
Trao các giải thưởng đạt giải trong 2 cuộc thi về sách -2
Thí sinh Phạm Lê Thái Bảo, học sinh lớp 2G, Trường Tiểu học Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đạt Giải Nhì cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc cùng sách" phát biểu cảm tưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, việc tổ chức 2 cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp, góp phần xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc cho người Việt. 2 cuộc thi đã được lan tỏa với tốc độ nhanh chóng và trên phạm vi rộng lớn, thu hút được rất nhiều thí sinh quan tâm tham dự, nhiều độc giả theo dõi, bình chọn.

Kết quả của cuộc thi đã vượt ra khỏi ranh giới một cuộc thi đơn thuần, đã thúc đẩy, khích lệ, lôi kéo mọi tầng lớp độc giả, từ các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu, các bác lớn tuổi cho đến các độc giả nhí trên khắp mọi miền đất nước tham gia.

"Với tinh thần đó, Nhà xuất bản sẽ tiếp tục duy trì 2 cuộc thi trong năm 2022, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập", ông Tuấn cho biết.

Trao các giải thưởng đạt giải trong 2 cuộc thi về sách -0
Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn phát động phong trào đọc sách lý luận chính trị. 

Ông Tuấn cũng đề nghị các cơ quan ở Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tuyên truyền, quảng bá để 2 cuộc thi nói riêng và phong trào đọc sách nói chung tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng, để văn hóa đọc thực sự thấm sâu vào đời sống, để việc đọc thực sự phát huy ích lợi.

Nhân dịp này, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cũng phát động phong trào đọc sách lý luận chính trị; nhấn mạnh sách lý luận chính trị được coi là sản phẩm văn hóa tinh thần đặc biệt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.