Phát huy văn hóa, y học dân tộc và khởi động dự án về thời đại Hùng Vương

NDO -

Ngày 10/4 (tức mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Hà Nội, đúng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, chương trình hợp tác chiến lược nhằm giữ gìn, kế thừa và phát huy cội nguồn văn hóa Việt và các giá trị y học cổ truyền đã được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đơn vị Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Laicity chính thức khởi động cùng dự án “Đường vào Vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo”.

Ký kết hợp tác chương trình phát huy văn hóa, y học dân tộc giữa các đơn vị.
Ký kết hợp tác chương trình phát huy văn hóa, y học dân tộc giữa các đơn vị.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nam y Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), chương trình hợp tác sẽ tập trung phối hợp với Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động và tổ chức phong trào trồng cây thuốc Nam tại khuôn viên các chùa trong cả nước; thực hiện các chương trình truyền thông hỗ trợ trên nền tảng của CCH.

Bên cạnh đó, Hội Nam y cùng các đơn vị triển khai nghiên cứu, phát huy các bài thuốc Nam của Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh và các lương y có bài thuốc giá trị ở các hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị cũng thực hiện dự án vận động “Vinh danh Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh là danh nhân văn hóa thế giới” và mở chuyên mục “Thuốc Nam chữa bệnh cho người Nam” trên mạng truyền hình An Viên và mạng xã hội Phật giáo Butta, các trang thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nền tảng không gian mạng của CCH và Laicity cũng như nhiều báo, đài, cơ quan truyền thông khác.

Phát huy văn hóa, y học dân tộc và khởi động dự án về thời đại Hùng Vương -0
Đánh cồng khởi động dự án "Đường vào Vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo".

Cùng với hoạt động hợp tác phát huy các giá trị văn hóa, y học dân tộc, các đơn vị tham gia chương trình đã thống nhất triển khai hàng loạt hoạt động hướng về cội nguồn lịch sử dân tộc thông qua dự án “Đường vào Vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo” do Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Laicity khởi xướng và trực tiếp thực hiện.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tham gia bảo trợ các chương trình nghiên cứu về văn hóa Hùng vương trong đó có lĩnh vực Phật giáo thời kỳ Hùng Vương; phối hợp mở chuyên mục “Đường vào vương quốc các vua Hùng” trên Truyền hình An Viên, nền tảng mạng xã hội Phật giáo Butta, Laicity và thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vua Hùng dựng nước" truyền hình trực tiếp trên Truyền hình An Viên.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Hội đồng sẽ cùng các đơn vị phối hợp quảng bá, tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng vương toàn cầu năm 2023 và có kế hoạch lan tỏa dự án “Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo” nhằm giới thiệu tới đông đảo cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế trên thế giới, đồng thời vận động tặng tượng Vua Hùng cho 50 Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Theo Thượng tọa, việc thực hiện dự án sẽ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống thiêng liêng của người Việt trong tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng và triết lý tri ân, báo ân của Đạo Phật, cũng như phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo, tạo nên sức mạnh để dân tộc ta luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần độc lập, tự chủ và phát huy mọi nội lực để trường tồn.