Ngành xuất bản chung tay chống dịch

NDO -

Dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, các đơn vị trong ngành xuất bản đã cùng chung tay chống dịch, tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, học sinh, đội ngũ y tế tuyến đầu…

Trao sách giáo khoa đến tay học sinh nghèo. (Ảnh: Hội Xuất bản Việt Nam cung cấp).
Trao sách giáo khoa đến tay học sinh nghèo. (Ảnh: Hội Xuất bản Việt Nam cung cấp).

Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, từ giữa háng 7/2021, các đơn vị xuất bản, phát hành đã phát động và tham gia nhiều chương trình như “Sách trao tay, học ngày giãn cách”, “Giải cứu thanh long và góp bữa ăn tươi cho đội ngũ y tế ở tuyến đầu chống dịch", “Tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn".

Chương trình “Sách trao tay, học ngày giãn cách” được Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía Nam; Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh; Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Công ty Đường Sách TP Hồ Chí Minh bắt đầu vận động từ ngày 18/7/2021.

Đã có hơn 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách, các nhà hảo tâm tham gia và tính đến nay đã có hơn 20.000 cuốn sách giấy, 2.000 ấn bản sách nói (audiobook), gần 100 ấn bản sách điện tử (ebook), 10.000 combo khóa học kỹ năng online đã được trao đến tận tay bạn đọc, đặc biệt là người dân ở khu phong tỏa, cách ly, ở các bệnh viện dã chiến trên khắp địa bàn thành phố. 

Tiếp đó, ngày 3/8/2021 Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng phía nam, Công ty U International Human (đơn vị phát hành sách thiếu nhi Nhật Bản) và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã vận động các đơn vị trong ngành chung tay giải cứu thanh long cho bà con nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An trước nguy cơ bị cắt bỏ khi tới vụ mùa thu hoạch nhưng không thể buôn bán do khó khăn trong vận chuyển và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. 

Chỉ trong 2 ngày vận động, chương trình “Giải cứu thanh long và góp bữa ăn tươi cho đội ngũ y tế ở tuyến đầu chống dịch” đã đưa được 12 tấn thanh long về Thành phố. Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã vận chuyển, mang đến bệnh viện dã chiến, các khu vực cách ly, phong tỏa, góp bữa ăn tươi đến đội ngũ các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, với số tiền vận động còn lại, chương trình đã gửi tặng 1.250 kg phân bón cây trồng để bà con chăm lo cho vụ mùa tới.

Một hoạt động thiết thực và nghĩa tình khác của các nhà xuất bản, công ty sách cùng các mạnh thường quân trong nửa đầu tháng 9/2021 là đồng hành với Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản - In và phát hành thực hiện chương trình “Tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh”.

Trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, các gia đình công nhân, người lao động đã phải vất vả trăm bề với cái ăn cái mặc hằng ngày, lại phải đối mặt với đại dịch Covid, mất việc, mất thu nhập, nay lại phải lo toan cho con cái việc học hành khi mùa tựu trường gần kề, nên đời sống của họ càng rơi vào cảnh ngặt nghèo vất vả hơn.

Trước sự cấp thiết đó, ngày 2/9/2021, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, đã gửi thư ngỏ vận động các Nhà Xuất bản, công ty sách và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập tặng con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình vận động từ ngày 2 đến hết ngày 15/9/2021 để kịp chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới.

Đến với công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo cho trẻ có điều kiện đến trường đã thu hút được sự quan tâm thật sự của hơn 70 đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành xuất bản - phát hành sách. Sau hai tuần vận động đã có hơn 1.300 bộ sách giáo khoa và bài tập, 12.000 quyển vở học sinh được đóng gói và trao tận tay cho các em học sinh.

Bên cạnh các hoạt động kể trên, những đơn vị xuất bản, phát hành cũng thường xuyên thăm hỏi, tìm hiểu, chia sẻ và giúp đỡ các trường hợp khó khăn của đội ngũ lao động đang làm việc, phục vụ ngành; đồng thời tận dụng nền tảng công nghệ tổ chức các cuộc giao lưu trực tuyến để kết nối, trao đổi, đóng góp ý kiến, kiến nghị với Nhà nước, với Thành phố nên tạo điều kiện cho các hoạt động in ấn, xuất bản, nhất là chuỗi cửa hàng được mở cửa lại sớm.