Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

NDO -

Ngày 28/10 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. (Ảnh: MAI LỮ)
Lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. (Ảnh: MAI LỮ)

Lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2021 có chủ đề “Tính hấp dẫn của tác phẩm văn học nghệ thuật”. Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng gồm những người đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay ở các báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương.

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật -0

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, đây là dịp gặp gỡ, trao đổi chuyên môn để nêu bật những vấn đề đáng quan tâm của mảng văn hóa văn nghệ. Lớp bồi dưỡng góp phần giới thiệu về tính hấp dẫn của tác phẩm văn học nghệ thuật; trao đổi, tọa đàm về nhiều lĩnh vực khác: văn học, điện ảnh, âm nhạc, sân khấu. 

Đồng chí nhấn mạnh, lần bồi dưỡng này, Ban tổ chức mong muốn có thêm nhiều trao đổi cởi mở về kiến thức, trải nghiệm về tác phẩm, đời sống văn hóa văn nghệ sôi động của đất nước. Đặc biệt, lớp bồi dưỡng cần bàn luận về tính đổi mới, hấp dẫn của văn học nghệ thuật, nhất là với đối tượng người trẻ tuổi tiếp xúc với văn học nghệ thuật trên không gian số, có rất nhiều vấn đề. Trên không gian số khối lượng nội dung không hạn chế, không ai đọc được hết và cũng không ai nhận xét hết được. Điều này đòi hòi những cây bút phê bình lý luận văn học nghệ thuật chủ lực, va chạm, cảm nhận, sẵn sàng đưa ra ý kiến quan điểm khách quan về các vấn đề.

Lớp học diễn ra từ ngày 28 đến 31/10.