Hàng nghìn du khách trảy hội đền Tiên La

NDO -

Sau hơn 2 năm tạm dừng tổ chức lễ hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 10/4, tại Di tích cấp Quốc gia đền Tiên La, xã Đoan Hùng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), đông đảo du khách gần xa đã đến chiêm bái, vãn cảnh, thăm quan di tích.

Nghi lễ rước Thánh mẫu trong Lễ hội đền Tiên La, tỉnh Thái Bình.
Nghi lễ rước Thánh mẫu trong Lễ hội đền Tiên La, tỉnh Thái Bình.

Đây là lễ hội đầu tiên của tỉnh Thái Bình được tổ chức sau thời gian cả nước mở cửa du lịch, trở về trạng thái bình thường mới. Lễ hội diễn ra dịp cuối tuần, lại trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên thu hút rất đông khách hành hương.

Để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng, chính quyền địa phương và nhà đền đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại di tích ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định tại lễ hội như không xem tướng số, bói toán, giải thẻ… tại bến, bãi gửi xe trong di tích tổ chức trông coi phương tiện miễn phí.

Đền Tiên La thờ Đông Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục (thường gọi là Thục Nương), một nữ tướng tài giỏi dưới thời Hai Bà Trưng. Lễ hội đền Tiên La là lễ hội lớn, có quy mô cấp vùng, chính thức diễn ra từ ngày 10/4 đến 20/4 (tức 10/3 đến 20/3 âm lịch).

Ông Đặng Vũ Trần Nhã, Thủ nhang đền Tiên La cho biết:  Lễ hội đền Tiên La được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2016. Hằng năm, cứ vào dịp tháng 3 âm lịch, người dân lại mở lễ hội, tục gọi là lễ “Giỗ mẹ tháng 3” để tri ân công đức, giáo dục truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Hàng nghìn du khách trảy hội đền Tiên La, tỉnh Thái Bình -0
 Đền Tiên La được công nhận Di tích cấp Quốc gia năm 1986.

Theo tục lệ, đền Tiên La khai hội vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, chính hội vào ngày 17 và 18 tháng 3 âm lịch với quy mô lớn gồm các nghi thức tế lễ truyền thống và các trò chơi dân gian độc đáo như rước kiệu, rước nước, đánh đáo, biểu diễn chèo, hát văn, làm bánh dày hay trổ tài têm trầu cánh phượng…

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thông tin nhanh: Huyện chỉ đạo sát sao việc tổ chức lễ hội đền Tiên La năm 2022 với mục tiêu tổ chức tốt phần lễ để duy trì, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích cấp Quốc gia, đồng thời bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Năm nay, tại đền Tiên La vẫn duy trì lễ rước nước đường thủy và đường bộ, đây là một nghi thức quan trọng tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội.