Tăng cường bảo vệ Con đường gốm sứ

NDO -

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có công văn số 1842/SVHTT-DTDT gửi Ủy ban nhân dân các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, về công tác quản lý bảo vệ, vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực Con đường gốm sứ.

Nhiều đoạn của Con đường gốm sứ nhếch nhác, bẩn thỉu.
Nhiều đoạn của Con đường gốm sứ nhếch nhác, bẩn thỉu.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (hoàn thành vào tháng 10/2010), đi qua các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Công trình thể hiện những nét đẹp văn hóa độc đáo của Thủ đô và đất nước. Năm 2010, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao Bằng công nhận là Con đường gốm sứ là bức tranh nghệ thuật gốm sứ lớn nhất thế giới.

Hiện nay, công trình đã bị xuống cấp ở nhiều vị trí, mảnh gốm bị bong, nứt vỡ, cùng với đó, nhiều người dân do thiếu ý thức đã tự ý tập kết nguyên vật liệu xây dựng, rác thải dọc con đường này gây cảnh tượng nhếch nhác, thậm chí một số người còn đốt rác, phóng uế bừa bãi khiến cho nhiều đoạn tranh bị cháy xám, mất mỹ quan...

Trong thời gian qua, thành phố đã triển khai các dự án cải tạo và chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông… nên một đoạn đường gốm sứ phải tháo dỡ.

Dự kiến sau khi hoàn thành xây dựng xong tường chắn đê bê-tông, thành phố sẽ tiếp tục có kế hoạch gắn tranh lên mặt tường mới và tiếp tục duy trì, phát triển con đường gốm sứ tạo nét đẹp văn hóa của Thủ đô.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường liên quan thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; tổ chức giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực Con đường gốm sứ bảo đảm vệ sinh môi trường; tuyên truyền và xử lý tình trạng thiếu ý thức làm ảnh hưởng an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực Con đường gốm sứ.