Đón đọc Thời Nay số 1304, phát hành thứ năm, ngày 14/7

Phần lớn công nhân tại các khu công nghiệp đều mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có chính sách về tiền lương hợp lý, bảo đảm cho người lao động có mức sống ổn định và có được một phần tích lũy; đồng thời mong kịp có các giải pháp để kiềm chế lạm phát, không để giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao như hiện nay. Thực tế được đề cập trong Quan tâm hơn nữa đời sống công nhân, bài trên trang nhất .
0:00 / 0:00
0:00
Đón đọc Thời Nay số 1304, phát hành thứ năm, ngày 14/7

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 790/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, với quyết tâm cao, tinh thần kiến tạo mạnh mẽ của Chính phủ và những hành động nhanh chóng, cụ thể của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, diện mạo đất nước sẽ nhanh chóng khởi sắc sau đại dịch. Nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bài trên mục Thời đàm.

Trong những ngày hè này, nhiều người muốn tìm một chỗ mát dưới bóng cây ven sông, ven đồng... Hội An để tránh nắng, hít thở không khí trong lành. Nhưng rồi đành từ bỏ thói quen vì… rác đủ kiểu ở những chỗ đó. Vấn đề được phản ánh trong Chuyện rác thải ở Hội An, bài trên trang 6.

Trước và cả sau kỳ thi vào 10 tại Hà Nội, không thiếu sự việc các em học sinh có hành động dại dột như nhảy lầu, bỏ nhà đi, stress… rồi phải vào các bệnh viện, chuyên khoa tâm thần điều trị vì học hành căng thẳng, áp lực thi cử. Đây cũng là nội dung của Mong phụ huynh tự cởi “nút thắt”, bài trên mục Vấn đề hôm nay.

Nửa thế kỷ đã qua nhưng sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 vẫn luôn được nhắc nhớ qua bia tưởng niệm, qua sử sách và cả những hồi tưởng của những người đang sống hôm nay. Khúc tráng ca Lèn Hà,bàitrên trang Văn hóa - văn nghệ.

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan xung đột tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, Cơ quan Bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần chuẩn bị cho làn sóng di cư mới. Giữa lúc cuộc khủng hoảng người di cư, tị nạn từ khu vực Trung Đông - châu Phi vẫn chưa có lối thoát, thì làn sóng di cư mới sẽ càng đẩy giới chức “lục địa già” vào thế bế tắc. Sự kiện sẽ được phân tích trong Thế bế tắc của EU, bài trên mục Tiêu điểm & Dư luận.

Thời Nay còn nhiều tin, bài hấp dẫn khác.