Đổi thay trên quê hương “hạt giống đỏ”

90 năm trước, chỉ tám tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, ngày 5-10-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Phú Yên đã ra đời tại ngôi nhà của đồng chí Phan Lưu Thanh (bí thư chi bộ đầu tiên), thuộc xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).

Trường THCS Phan Lưu Thanh, thị trấn La Hai là trường điểm của huyện Đồng Xuân với nhiều thành tích dạy và học xuất sắc.
Trường THCS Phan Lưu Thanh, thị trấn La Hai là trường điểm của huyện Đồng Xuân với nhiều thành tích dạy và học xuất sắc.

Những ngày đầu xuân mới, tìm về địa chỉ đỏ đã đi vào thơ ca với tên gọi thân thương “Phố núi La Hai”, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, chúng tôi cảm nhận nhiều đổi thay rõ nét. Qua khỏi cầu La Hai, cây cầu mới bắc qua dòng sông Kỳ Lộ hiền hòa chảy giữa lòng thị trấn, là cánh đồng lúa đông xuân đang lên xanh, cờ hoa trang trí mừng Đảng, mừng Xuân đỏ thắm hai bên đường nội thị. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn La Hai Võ Như Ngọc phấn khởi cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị trấn La Hai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%; giải quyết việc làm cho 1.300 lao động, đào tạo nghề cho 523 lao động. Thị trấn đã đầu tư lắp đặt khép kín hệ thống nước sạch với tỷ lệ 100% số hộ sử dụng nước sạch; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ mức độ hai và phổ cập giáo dục THCS mức độ ba.

Nét nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của thị trấn thời gian qua là phát triển kết cấu hạ tầng và quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Nhiều công trình, tuyến đường được đầu tư nâng cấp, xây dựng, bộ mặt đô thị có những thay đổi căn bản, tốc độ phát triển đô thị nhanh và từng bước khởi sắc theo hướng đô thị văn minh. Đã sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Long Hà đi Phước Lộc; nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; đường giao thông đoạn từ quốc lộ 19C đến Khu di tích lịch sử Phan Lưu Thanh… Thực hiện chương trình đổ bê-tông hẻm phố, hè phố với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đã thực hiện được 25 tuyến đường với tổng chiều dài là 3,716 km, tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng, trong đó gần một nửa kinh phí do nhân dân đóng góp.

Phát huy truyền thống là cái nôi cách mạng, Đảng bộ thị trấn luôn coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; bảo đảm đúng quy trình; việc chuẩn hóa cán bộ về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa được quan tâm. Nhiệm kỳ 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã phát triển 166 đảng viên mới. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đúng thực chất. Số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 50% và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Các chi bộ được củng cố và kiện toàn về tổ chức, sinh hoạt có nền nếp và chất lượng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức. Vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương được phát huy.

Chi bộ Khu phố Long Bình, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp năm đảng viên mới. Với tổng số 34 đảng viên, chi bộ Khu phố Long Bình đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào, các hoạt động trong khu phố. Ông Tô Văn Minh, chi ủy viên chi bộ Khu phố Long Bình cho biết, tại địa phương có 80% số hộ chủ yếu sinh sống bằng nghề làm nông nghiệp. Thời gian qua, tình hình hạn hán kéo dài, dịch bệnh trên đàn lợn dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Các đảng viên đã sát cánh cùng bà con tìm cách khắc phục, giữ vững sản xuất. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ vẫn duy trì nghề làm bánh tráng, góp phần tăng thu nhập, giải quyết lao động nông nhàn, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong khu phố đến đầu năm 2020 chỉ còn 1,3%.

Tại khu phố Long Bình có ngôi trường THCS mang tên người bí thư chi bộ đầu tiên và sau này là Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đầu tiên Phan Lưu Thanh rất khang trang, bề thế. Chi bộ nhà trường có 28 đảng viên, 49 cán bộ công chức, 19 lớp với 480 học sinh. Thầy giáo Trịnh Đồng An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2015, là một trong những trường trọng điểm của tỉnh, nhiều năm liền dẫn đầu các phong trào thi đua. Em Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 9A, chia sẻ: Ngoài các giờ học chính, nhà trường có lồng ghép chương trình lịch sử địa phương. Chúng em được học về truyền thống lịch sử của Đảng bộ Phú Yên, của địa phương và rất tự hào được học trong ngôi trường mang tên bác Phan Lưu Thanh, là một trong chín đảng viên thành lập ra chi bộ đầu tiên của tỉnh. Chúng em đã và đang phấn đấu học tập thật tốt để xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng…

ÔNG Phạm Ngọc Liên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân năm nay đã 50 năm tuổi Đảng bày tỏ: Tôi rất mừng là thế hệ trẻ đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quật cường dám nghĩ, dám làm để lãnh đạo các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng vẫn còn những trăn trở là mặc dù diện mạo nông thôn, thị trấn, điện, đường, trường trạm có thay đổi, nhưng đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Dân giàu, nước mạnh là mục tiêu của Đảng ta, tôi mong muốn Đảng bộ huyện Đồng Xuân, Đảng bộ thị trấn La Hai cần bàn thảo, đưa ra nhiều giải pháp tích cực, thiết thực để đưa đời sống nhân dân đi lên…

Thấu hiểu mong mỏi của người dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn La Hai Võ Như Ngọc chia sẻ, thời gian tới, Đảng bộ thị trấn La Hai đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là sẽ tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp, gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân.