Ảnh: NHẬT BẮC

Tăng cường, mở rộng hợp tác trên tất cả các trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 11/3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, New Zealand với 19 phát đại bác và màn chào đón theo phong tục truyền thống của người Maori, nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài. Cùng tham dự lễ đón có Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.
Bà Suz Jessep - Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Chuyên gia New Zealand: Việt Nam là một trung tâm thương mại và đổi mới của châu Á-Thái Bình Dương

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ có chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 9-10/3. Nhân dịp này, Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand, bà Suz Jessep đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương về sự kiện quan trọng và ý nghĩa trên.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì họp báo. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Thái Lan và Campuchia nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược

Ngày 7/2, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tới Thái Lan, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Nhân dịp này, hai bên đã ký một số biên bản ghi nhớ (MOU) trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học, công nghệ…
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr tại lễ đón. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân

Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines thực chất và hiệu quả hơn

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau bảy năm.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam–Indonesia phát triển mạnh mẽ, năng động

Sáng 12/1, tại Phủ Chủ tịch, sau Lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hai nước trên các lĩnh vực quan trọng, như quốc phòng-an ninh, hợp tác biển; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia... Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin-truyền thông, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. (Ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản trở thành hình mẫu, đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực

LTS-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐỖ HÙNG VIỆT trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt, hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Chiều 15/12, trong chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita; dự tọa đàm với Thống đốc và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gunma; chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam; thăm Khu giao lưu người dân tỉnh Gunma - nơi người dân giao tiếp với chính quyền và nêu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Sáng 11/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra Hội nghị Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh Bình Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch

Tối 1/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Nhân dịp này, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. (Ảnh: TTXVN)

Lào và Thái Lan củng cố quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 30/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã tiếp và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin có chuyến thăm Lào. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dự lễ bàn giao dự án Thái Lan viện trợ Lào.
Phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Italia

Phát huy những điểm tương đồng và bổ trợ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Italia

Chiều 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Attilio Fontana, Chủ tịch vùng Lombardy, Italia và đoàn đại biểu của vùng với các đại diện trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và giáo dục đại học đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.