Kiên quyết dẹp nạn đua xe trái phép

Hai năm trở lại đây, tình trạng tổ chức đua xe và đua xe trái phép diễn ra phức tạp, các “quái xế” lộng hành ở nhiều địa phương. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm trấn áp tệ nạn này.

Nhiều “quái xế” tụ tập đua xe trái phép ở đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ngày 24-3. Ảnh | TIẾN DŨNG
Nhiều “quái xế” tụ tập đua xe trái phép ở đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ngày 24-3. Ảnh | TIẾN DŨNG

Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), những năm trước, nạn đua xe trái phép còn ít. Tuy nhiên từ đầu năm 2020, đi cùng với dịch Covid-19 bùng phát, nạn đua xe cũng nở rộ. Một phần nguyên nhân do lực lượng CSGT tập trung, hỗ trợ phòng, chống dịch, giãn cách xã hội, đường ít xe chạy, nhiều thanh niên lên mạng kêu gọi tụ tập đua xe, nẹt pô, lạng lách, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.
 
 Các nhóm quái xế ngày càng hoạt động tinh vi và liều lĩnh hơn. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một nhóm thanh niên ngang nhiên chặn đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để đua xe. Mục đích phía sau cuộc đua không chỉ để lấy “số” trong giới, nhiều “quái xế” còn đang tạo dựng tên tuổi, “lý lịch tốt” liên quan đến việc rao bán xe và phụ tùng xe độ, chế.
 
 Không ít vụ tai nạn nghiêm trọng do đua xe trái phép gây ra, điển hình là vụ việc ở Bình Dương tháng 11-2020, một nhóm đua xe vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông làm chết ba người. Tối 11-4 vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai), tổ công tác thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một nhóm gần 100 thanh, thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, dàn hàng ngang trên quốc lộ 51, hướng Biên Hòa đi Long Thành. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng nhóm “quái xế” không chấp hành, trong đó, một đối tượng liều lĩnh điều khiển xe máy lao vào tổ công tác khiến cho anh Phan Đức Mạnh (Cảnh sát cơ động, thành viên tổ tuần tra) bị trọng thương.
 
 Số liệu của Cục CSGT cho thấy, năm 2020 toàn quốc đã phát hiện 803 vụ sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng trên đường với 1.807 đối tượng, tuy nhiên mới chỉ khởi tố 12 vụ, 69 đối tượng. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép. Tình trạng đua xe gây bức xúc dư luận nhưng thực tế cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính, chưa đủ sức răn đe, rất hiếm vụ khởi tố hình sự.
 
 GS, TS, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng, để trấn áp nạn đua xe trái phép cần sửa luật liên quan đến tịch thu phương tiện và xử lý cả phụ huynh có con vi phạm. Các quy định của pháp luật đã tương đối đầy đủ và nghiêm khắc. Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép với các chế tài rất nghiêm khắc. Bộ Luật Hình sự có hai điều 265 và 266 quy định xử lý tội tổ chức đua xe và đua xe trái phép với mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
 
 Đầu tháng tư vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương thông qua mạng xã hội, ứng dụng OTT, cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống camera giám sát, camera của người dân... để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn các cá nhân tổ chức đua xe trái phép, đồng thời tập trung điều tra, giải quyết các vụ việc mới xảy ra và áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp cơ quan bảo vệ pháp luật truy tố, xét xử nghiêm những người tổ chức đua xe trái phép.
 
 Trước tình hình một số thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn với tính chất ngày càng táo tợn, manh động, Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp các đơn vị, lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn quận 1 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
 Hành vi đua xe trái phép không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự chung mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của nhiều người, tác động tiêu cực đến tâm lý một bộ phận giới trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành. Những nỗ lực, giải pháp ngăn chặn tụ tập đua xe thời gian qua là rất đáng ghi nhận, song để các đối tượng biết thượng tôn pháp luật, các cơ quan chức năng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, ra quân trấn áp thường xuyên, liên tục; đồng thời xử lý và quản lý hiệu quả các lò độ xe, nơi gián tiếp ủng hộ hành vi này.