Một cách tiếp cận và lý giải lịch sử

Sau bốn năm, từ 2018 - 2021, Điện ảnh Quân đội nhân dân vừa ra mắt bộ phim tài liệu đặc biệt 22 tập với tên gọi Con đường đã chọn. Các nhà làm phim đã mang đến cho khán giả bộ tác phẩm quy mô, với những thước phim mang màu sắc mới mẻ, khách quan về cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Cảnh trong phim tài liệu Con đường đã chọn.
Cảnh trong phim tài liệu Con đường đã chọn.

Sức mạnh Việt Nam

Con đường đã chọn là câu chuyện kể lại với thế hệ trẻ hôm nay điều gì đã làm nên sức mạnh Việt Nam. Bộ phim quy tụ đội ngũ nhiều kinh nghiệm làm phim về chiến tranh, am hiểu tư liệu chiến tranh như NSND Đặng Xuân Hải, NSND Lê Thi, NSND Lưu Quỳ, NSƯT Phạm Huyên, nhà biên kịch Phạm Minh Lợi, Hà Đình Cẩn, Lại Văn Sinh, Lê Ngọc Minh…, cùng những đạo diễn nhiều nhiệt huyết như đạo diễn, NSND Nguyễn Hoàng Lâm, Đặng Thái Huyền, Phạm Hồng Thắng, Phạm Thanh Hùng, Bùi Chí Trung,… Sự kết hợp của những nhà làm phim nhiều thế hệ đã mang lại màu sắc mới mẻ, sinh động và đa dạng trong từng tập phim mà vẫn bảo đảm được sự thống nhất về phong cách cho trọn bộ 22 tập.

Mỗi tập phim trong Con đường đã chọn mang một tên riêng tương ứng với từng sự kiện, từng giai đoạn lịch sử. Bộ phim không chỉ hệ thống lại các sự kiện lịch sử trong những chặng đường kháng chiến giữ nước mà cố gắng tìm tòi và lý giải điều gì đã làm nên sức mạnh Việt Nam; nêu bật tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc lãnh đạo toàn dân kháng chiến; sự mưu lược của những tướng lĩnh cầm quân, và trên hết là sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân, để non sông thu về một mối, dân tộc Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình.

Trong bối cảnh đã có nhiều bộ phim tài liệu về đề tài chiến tranh Việt Nam được đầu tư công phu, để xây dựng một bộ phim quy mô lớn, với những cách tiếp cận và góc nhìn mới là một thử thách đối với đội ngũ các nhà làm phim đã cùng làm nên Con đường đã chọn. Ở mỗi tập, khán giả sẽ không chỉ được tiếp nhận những thước phim tổng hợp, phân tích các sự kiện lịch sử mà còn có những đánh giá, nhận định của nhiều học giả, nhà báo, nhà quân sự và của chính những người trong cuộc ở cả hai chiến tuyến về các sự kiện lịch sử đó. Bộ phim được thể hiện qua góc nhìn của người lính, phản ánh những lĩnh vực khác của cả nước và các địa phương trong cuộc chiến, có sự khái quát để nói lên sức mạnh hậu phương, sức mạnh toàn dân và những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chất anh hùng ca đậm nét

Mong muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến người xem, đặc biệt là tới thế hệ khán giả trẻ tuổi, nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, được giao đảm trách vai trò đạo diễn trong tập mở đầu và tập kết thúc, bộc bạch: "Tôi hy vọng khi phim phát sóng thì khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ sẽ thích cách tiếp cận các vấn đề lịch sử, chính luận của các nhà làm phim trong bộ phim này. Một cách tiếp cận vừa trực diện, vừa khách quan, vừa sòng phẳng với các sự kiện lịch sử được đặt ra trong mỗi tập…".

Ở vai trò Tổng đạo diễn, Đại tá, NSND Lê Thi cho rằng, những sự kiện lịch sử, nhân chứng lịch sử và các tướng lĩnh qua các thời kỳ đánh giá về các cuộc kháng chiến là những điểm nhấn quan trọng trong phim.

Một trong những cố vấn nội dung của bộ phim, NSND Đặng Xuân Hải (Hội Điện ảnh Việt Nam) cho rằng, bộ phim Con đường đã chọn thể hiện một giai đoạn lịch sử khá dài, chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ khi có Đảng, Bác Hồ, trong đó trọng tâm là giai đoạn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Đây là chặng đường gian nan nhất nhưng thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, ý chí, khát vọng toàn dân tộc đứng lên giành độc lập. Nhiều tấm gương của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước đã được đề cập trong bộ phim. Con đường đã chọn là bộ phim thể hiện chất anh hùng ca rất đậm nét. Bởi vậy, khi công chiếu rộng rãi, bộ phim sẽ mang tới những cảm nhận, thông điệp giúp người xem hiểu thêm giá trị của độc lập, tự do; hiểu được thế hệ đi trước đã trải qua những chặng đường gian nan như thế nào để có được một Việt Nam ngày hôm nay. NSND Đặng Xuân Hải tin tưởng, những thước phim sẽ tạo nguồn sức mạnh tinh thần để tiếp sức cho thế hệ hôm nay vững bước trong tương lai.

Cũng theo Điện ảnh Quân đội nhân dân, bối cảnh sản xuất phim Con đường đã chọn gặp khá nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên đội ngũ làm phim đã điều hành sản xuất linh hoạt với những giải pháp phù hợp để kịp hoàn thành tác phẩm, ra mắt vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo kế hoạch đề ra.

Bộ phim Con đường đã chọn được phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Thông tấn và một số kênh truyền hình khác từ ngày 25/8/2021.