Các cầu thủ đội SL.Nghệ An chủ động tràn lên tiến công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và đã tạo được tình huống nguy hiểm trong phút đầu của hiệp 1 khi tân binh A-bát có cú đánh đầu sát khung thành đội N.Sài Gòn. Sau đó, sức ép từ phía đội chủ nhà tiếp tục gia tăng lên phần sân của đội khách với các pha phối hợp trung lộ, trong khi các cầu thủ N.Sài Gòn có vẻ thi đấu thận trọng và ít có những pha tiến công sắc nét. Có nhiều cơ hội hơn nhưng đội SL.Nghệ An vẫn không thể dứt điểm chính xác để chuyển thành bàn thắng. Tiến công nhiều mà không ghi được bàn khiến các cầu thủ SL.Nghệ An nôn nóng và phạm lỗi với ba thẻ vàng trong nửa cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, đội SL.Nghệ An đẩy nhanh tốc độ trận đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sau pha bóng dội xà ngang N.Sài Gòn của A-bát ở phút 48, năm phút sau, trong một pha đột phá bên cánh phải, một tân binh khác của SL.Nghệ An là Héc-to đã căng ngang bóng để tiền vệ Hồng Việt vào sân từ cuối hiệp 1 đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, niềm vui mới nhen nhóm của người hâm mộ SL.Nghệ An đã bị dập tắt ở phút 63 khi tiền đạo Ðược Em tận dụng sai lầm của hàng phòng thủ đối phương dứt điểm chính xác đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.
Sau bàn gỡ hòa của N.Sài Gòn, trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù dâng lên tiến công và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội SL.Nghệ An không có thêm bàn thắng để nâng cao tỷ số cách biệt. Cuối trận cả hai đội đều thi đấu chậm và chấp nhận phân thắng thua trên chấm 11m. Trong loạt đá luân lưu sau đó, đội SL.Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và đoạt Siêu Cúp quốc gia 2011. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã thực hiện được lời hứa với cổ động viên xứ Nghệ và đây cũng là lần thứ tư đội SL.Nghệ An đoạt Siêu Cúp quốc gia.