Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chính sách xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, cuộc sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện đáng kể. Song, bên cạnh những thành tựu mang lại, các chính sách này chưa thật sự tạo được động lực thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo, thậm chí có nơi còn trông chờ vào chính sách này mà thiếu ý chí vươn lên. Tình trạng tái nghèo diễn ra khá phổ biến. Do vậy, tôi xin đề nghị cần thay đổi tư duy khi xây dựng chính sách xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, nên thêm câu “Đổi mới tư duy khi xây dựng chính sách xóa đói, giảm nghèo theo hướng tạo động lực để hộ nghèo vươn lên bằng chính sức lao động của mình” vào trước hai câu dẫn ra ở trên.
NGUYỄN VĂN NAM
(Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa)