Đoàn kết, hiệp đồng để đánh giỏi, bắn trúng

Những ngày này, mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) vẫn miệt mài “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, sôi nổi thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.
0:00 / 0:00
0:00
Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) kiểm tra vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2022.(Ảnh QUANG THẮNG)
Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) kiểm tra vật chất, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2022.(Ảnh QUANG THẮNG)

Bước vào giờ thực hành, những chiếc ô-tô nhanh chóng kéo pháo-những chú “voi sắt” khổng lồ, nặng hàng chục tấn vào trận địa. Tiếng động cơ, bước chân bộ đội rầm rập, khẩn trương, khẩu lệnh chỉ huy vang lên dõng dạc, dứt khoát. Bằng các thao tác thuần thục, chuẩn xác, cùng sự phối hợp ăn ý, các khẩu đội quay nòng pháo lấy phần tử bắn, sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Trong lúc đó, đội ngũ “tai mắt của chỉ huy” - các quân nhân chuyên ngành trinh sát pháo binh, kế toán, đo đạc cũng tập trung cao độ để đo đạc, xác định điều kiện khí tượng tại thực địa, rồi sửa các thông số gió, độ chênh cao, nhiệt độ… Thực hành các nội dung huấn luyện, tất cả cán-binh như hòa vào không khí thời chiến. Sau buổi tập, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ điểm mạnh, yếu của từng tập thể, cá nhân để lần ra quân sau đạt kết quả cao hơn. Qua thực tế huấn luyện, trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng và thể lực bộ đội ngày càng nâng cao.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác huấn luyện, Đại tá Phạm Văn Lung, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Đặc thù của bộ đội pháo binh là phải đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, các khẩu đội với nhau. Do vậy, đơn vị lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội “chân đồng, vai sắt” để “đánh giỏi, bắn trúng”.

Binh nhất Nguyễn Văn Khoa, pháo thủ số 1 của Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Mỗi lần luyện tập tôi luôn cố gắng kết hợp nhuần nhuyễn giữa tai nghe khẩu lệnh, mắt quan sát kính ngắm và tay thao tác máy tầm, máy hướng để lấy phần tử được nhanh, chính xác. Đồng thời, tôi cùng các đồng đội rèn luyện giỏi việc mình, biết việc người khác để sẵn sàng thay thế cho nhau khi cần thiết”.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và thực tế chiến đấu. Thực hành huấn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất đã tạo đà cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực rèn đức, luyện tài, quyết tâm thuần thục kỹ thuật, chiến thuật pháo binh, giỏi tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ động, dịch chuyển, ngụy trang nghi binh… trong các điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Đối với huấn luyện đêm, khắc phục khó khăn tầm nhìn hạn chế, vũ khí trang bị nặng, cồng kềnh, dễ mất an toàn, trên thực tế thục luyện ban ngày, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám thao trường, động viên, uốn nắn chiến sĩ, kiểm tra chu đáo các vật chất như: điểm dấu đêm, đèn chiếu sáng, thiết bị, đường hướng chiếm lĩnh cho pháo...

Những năm gần đây, Lữ đoàn Pháo binh 572 còn chủ động xây dựng kế hoạch, điều chỉnh chương trình, nội dung phù hợp điều kiện vừa huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu vừa phòng, chống đại dịch Covid-19; chủ động giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh phòng.

Chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, làm tốt công tác cổ động thao trường, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn huấn luyện, diễn tập, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và phát hiện, chấn chỉnh kịp thời biểu hiện chạy theo thành tích. Đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội, chăm lo xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, Lữ đoàn rèn luyện bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào vũ khí, trang bị kỹ thuật và cách đánh của ta. Theo Đại tá Ngô Sỹ Đống - Chính ủy Lữ đoàn, đơn vị đang triển khai toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, tạo động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức chung lòng viết tiếp trang sử vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay.