Quyết liệt ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Theo bạn đọc phản ánh, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và do xuất nhập cảnh (XNC) trái phép liên tục được phát hiện. Các chủng vi-rút mới nguy hiểm, dễ lây bệnh đã xuất hiện ở Việt Nam. Nguy cơ bệnh dịch lây lan do nhập cảnh trái phép từ biên giới vẫn luôn hiện hữu. Mặc dù nhiều vụ việc nhập cảnh trái phép liên tiếp bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định, nhưng dường như các chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe các đối tượng phạm tội.
 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) tuần tra kiểm soát tuyến biên giới trên biển nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.Ảnh: HỮU VIỆT
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) tuần tra kiểm soát tuyến biên giới trên biển nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.Ảnh: HỮU VIỆT

Vừa qua, tại khu vực biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), trong lúc thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Ngọc Côn và ĐBP Ngọc Chung đã phát hiện, ngăn chặn 44 người Việt Nam đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Toàn bộ số công dân nêu trên đã được tổ công tác đưa về hai ĐBP để tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ. Tại các ĐBP, những người này cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Nam Định, Sơn La, Hà Giang,... trước đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng nước bạn tăng cường truy quét, bắt giữ những người cư trú bất hợp pháp cho nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở để tránh bị cách ly. Hiện toàn bộ số người nêu trên đã được các cán bộ bộ đội biên phòng (BĐBP) lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức cách ly theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19...
 
 Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) theo Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Bằng các nghiệp vụ điều tra, các cán bộ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra năm ngôi nhà tại các phường Liên Bảo, Khai Quang (TP Vĩnh Yên) và phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh, cư trú trái phép tại đây. Bước đầu Hạnh khai nhận, năm 2009 đến 2012 đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và tại đây có quen với một người địa phương. Vào khoảng giữa tháng 4-2021, người này liên hệ với Hạnh qua mạng xã hội và nhờ thuê nhà cho một số người Trung Quốc sang ở. Hạnh liền đồng ý đề nghị của người này và tìm được năm ngôi nhà với giá thuê từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng. Sau đó, người này tiếp tục liên lạc với Hạnh để đón những người Trung Quốc nêu trên đến ở tại những ngôi nhà này.
 
 Qua tìm hiểu, nguyên nhân của tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày càng nhiều là do từ đầu năm 2021 đến nay tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và các nước trong khu vực diễn biến rất phức tạp. Các hoạt động XNC qua các cửa khẩu biên giới bị hạn chế. Với những người đủ điều kiện làm thủ tục XNC tại cửa khẩu thì phải cách ly theo quy định. Trong khi công dân tại các nước có chung đường biên giới với Việt Nam không thuộc diện được làm thủ tục XNC rất nhiều. Ngoài ra, nhu cầu tìm việc làm của công dân Việt Nam và các nước láng giềng tăng cao; thủ tục làm hộ chiếu, thị thực mất nhiều thời gian và tốn kém đã khiến nhiều người tìm mọi cách để XNC trái phép. Tình trạng này xảy ra nhiều nhất tại khu vực biên giới các tỉnh phía bắc và tây nam. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội này, các đối tượng cầm đầu đường dây XNC trái phép thường sinh sống ở nước ngoài và điều hành mọi hoạt động thông qua các trang mạng xã hội. Các công đoạn tổ chức XNC trái phép qua biên giới vào nội địa và ngược lại đều được các đối tượng cầm đầu thuê những người địa phương, thông thạo địa bàn khu vực biên giới để đưa đón, dẫn đường. Một số người còn trực tiếp thỏa thuận với lái xe được trốn trong ca-bin, hầm tự chế, thùng công-ten-nơ của ô-tô để nhập cảnh trái phép. Tinh vi hơn, một số đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam dưới “vỏ bọc” chuyên gia, doanh nhân,... với thời hạn visa dài. Sau đó, các đối tượng này thuê nhà, căn hộ chung cư cao cấp để ở rồi lần lượt đưa những người nhập cảnh trái phép đến sinh sống. Các chung cư mới xây đưa vào sử dụng, chưa có ban quản trị tòa nhà thường được các đối tượng ưu tiên lựa chọn. Mục đích của những người nhập cảnh trái phép chủ yếu nhằm tìm kiếm việc làm; kinh doanh tài chính, hoạt động tội phạm công nghệ cao, hoặc qua Hà Nội để đi vào các tỉnh phía nam rồi sang Cam-pu-chia...
 
 Theo Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống XNC trái phép qua biên giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng địa phương duy trì 97 trạm, chốt dã chiến lâm thời, cố định, di động và bảy tổ cơ động biên phòng với tổng số 516 người trên biên giới. Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tìm nguồn xác lập án đấu tranh bóc gỡ một số đường dây, tổ chức đưa người XNC trái phép. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động XNC trái phép. Thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan về tình hình XNC trái phép, nhất là công tác phối hợp xử lý công dân của nước bạn vi phạm XNC trái phép. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền giáo dục pháp luật để giúp người dân và cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về hoạt động XNC trái phép, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Qua đó, giúp các cán bộ BĐBP và người dân nắm chắc các quy định của pháp luật về XNC; không tiếp tay cho các hoạt động XNC trái phép qua biên giới... “Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng XNC trái phép qua biên giới, các cán bộ BĐBP tại các cửa khẩu, đồn, trạm luôn bảo đảm quân số trực tại đơn vị; thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng các địa phương tổ chức kiểm tra theo nguyên tắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía nước bạn trong việc kiểm soát các khu vực đường mòn, lối mở. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp XNC trái phép”. - Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai chia sẻ.
 
 Để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, Thượng tá Lê Đức Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý XNC (Công an tỉnh Phú Thọ) và tập thể lãnh đạo Phòng đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, nhất là các khu chung cư, nhà cho thuê nguyên căn, nhà nghỉ ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Thường xuyên cập nhật biến động số lượng người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh theo từng giờ, từng ngày nhằm xác minh, làm rõ mục đích cư trú để có biện pháp quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động hiệu quả Cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, các hoạt động môi giới, đưa dẫn người XNC trái phép qua biên giới. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách công dân XNC trái phép để sớm phát hiện, xử lý nghiêm đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại trái phép trên địa bàn tỉnh...
 

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú, quản lý dịch vụ lưu trú để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh, trật tự và việc tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định tại các địa điểm cách ly tập trung; nhất là cách ly cơ sở lưu trú và cách ly tại nhà... Phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ việc XNC qua tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, các hành vi môi giới, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
 
 (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Trong hơn bốn tháng qua, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 3.260 vụ/hơn 18.330 người XNC trái phép. Cụ thể tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hơn 1.760 vụ/hơn 14.490 người; tuyến Việt Nam - Lào hơn 353 vụ/hơn 1.027 người; Tuyến Việt Nam - Cam-pu-chia hơn 1.110 vụ/hơn 2.720 người; trên biển có khoảng 20 vụ/khoảng 168 người. Đã khởi tố 52 vụ/127 đối tượng (17 chuyên án, 35 vụ án); xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.780 vụ/hơn 9.230 người với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; bàn giao khoảng 17.500 người đưa đi cách ly phòng dịch.
 
 (Nguồn: Bộ Tư lệnh BĐBP)