Du lịch tiêm vaccine Covid-19: Vừa chào tour đã phải tạm ngừng

NDO -

 Tối 24-5, sau cuộc làm việc với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp lữ hành đã thống nhất tạm ngừng quảng cáo tour du lịch tiêm vaccine Covid-19 cho đến hết năm 2021. Vậy, lý do nào khiến loại hình này mới manh nha đã phải tạm ngừng? 

Một quảng cáo tour tiêm vaccine Covid-19 tại Mỹ kết hợp thăm thân nhân được doanh nghiệp lữ hành ở TP Hồ Chí Minh chào bán (Ảnh: N.T)
Một quảng cáo tour tiêm vaccine Covid-19 tại Mỹ kết hợp thăm thân nhân được doanh nghiệp lữ hành ở TP Hồ Chí Minh chào bán (Ảnh: N.T)

Nắm bắt xu thế

Sau khi Mỹ cung cấp dịch vụ tiêm vaccine Covid-19 cho du khách nước ngoài, tour du lịch tới Mỹ tiêm vaccine Covid-19 đã trở thành trào lưu, đặc biệt thịnh hành tại các quốc gia Mỹ Latinh và Nam Mỹ. Tại châu Âu, nhiều công ty lữ hành nhanh chóng theo xu hướng này để bán các tour kết hợp tiêm vaccine cho những người có mong muốn du lịch nước ngoài. Ngay tại Thái Lan, nhiều công ty cũng đang chào bán các tour tiêm vaccine Covid-19 tới Mỹ, Nga và đã có nhiều khách đặt mua. 

Khá nhạy bén, trên thị trường du lịch Việt Nam đã có ít nhất ba công ty lữ hành chào bán tour du lịch tiêm vaccine Covid-19. Tất cả những công ty lữ hành này đều hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Những tour này có giá ít nhất từ vài chục tới vài trăm triệu đồng tùy loại vaccine Covid-19 mà khách yêu cầu.

Trang web của Công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel (TP Hồ Chí Minh) đang chào tour tới Mỹ tiêm vaccine Covid-19 có giá từ gần 45 triệu đồng/tour/khách tùy theo loại vaccine khách lựa chọn. Tour VAC-Cation của Hồng Ngọc Hà được xây dựng dựa trên hình thức du lịch Free & Easy (tức là mới có chiều đi mà chưa tính chiều về) gồm giá vé máy bay một chiều từ TP Hồ Chí Minh đi New York, Los Angeles hoặc San Francisco; dịch vụ khách sạn và ăn sáng trong những ngày ở Mỹ; bảo hiểm du lịch quốc tế bao gồm cả bảo hiểm Covid-19 từ Việt Nam sang Mỹ.

Tương tự, Công ty du lịch Tugo cũng chào bán tour du lịch đi Mỹ tiêm vaccine Covid-19 trọn gói 250 triệu đồng từ TP Hồ Chí Minh bay đến Los Angeles, quá cảnh tại Hồng Kông và ngược lại. Tour của Tugo kéo dài 24 ngày, đủ thời gian cho du khách tiêm hai mũi vaccine Covid-19 và khách có thời gian tự do để thăm thân nhân, thăm quan và mua sắm.

Xây dựng thời gian chi tiết và dài hơn từ 30 - 31 ngày, Công ty du lịch Việt Mỹ chào bán gói tour đi Mỹ tiêm vaccine Covid-19 kết hợp thăm thân trọn gói với chi phí 9.000 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng)/người. Tour này bao gồm giá vé máy bay khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh/Hà Nội tới Los Angeles, chi phí tiêm vaccine Covid-19 (khách có thể chọn một trong ba loại Johnson & Johnson, Mordena, Pfizer),… và cũng như tour của Tugo, giá có kèm cả chi phí cách ly 21 ngày tại khách sạn ba sao khi về Việt Nam.

Các công ty đều cho biết, nhiều khách hàng đã gọi điện hỏi thăm các tour đặc biệt này, nhất là những người có người thân sinh sống tại Mỹ. Song, du khách vẫn lăn tăn về giá cả và nhất là chiều về Việt Nam sau khi tiêm vaccine.

Nhập cảnh: Yếu tố khó khăn

Trao đổi với phóng viên chiều 24-5, ông Nguyễn Bá Lịch, Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt Mỹ thông tin, tour du lịch tiêm vaccine mà công ty đang chào bán “chỉ phù hợp với những người có người thân bên Mỹ”. Giải thích về điều này, ông Lịch cho biết có hai lý do chính.

Du lịch tiêm vaccine Covid-19: vì sao phải tạm ngừng? -0(Ảnh minh họa: ST)

Thứ nhất, nếu khách chọn loại vaccine có hai liều tiêm cách nhau, chi phí ăn ở trong thời gian chờ đợi giữa hai mũi tiêm vaccine khá cao (100USD/ngày tại khách sạn) do đó khách cần có người thân để tá túc trong khoảng thời gian này. Thứ hai, dù khách chọn loại vaccine Covid-19 cần hai liều hay một liều tiêm, khách vẫn có khả năng phải ở tại Mỹ lâu dài trong quá trình chờ đợi để được lên chuyến bay về nước. Để về lại Việt Nam vẫn phải đăng ký chuyến giải cứu với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ do hiện nay chưa có chuyến bay thương mại về nước.

Vấn đề nhập cảnh chính là khó khăn mà ông Nguyễn Công Hoan, CEO của Flamingo Redtours trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử về tính khả thi của loại hình tour này.

Từ góc độ quản lý một doanh nghiệp lữ hành có tên tuổi và trách nhiệm, ông Nguyễn Công Hoan cho rằng, việc triển khai tour du lịch ra nước ngoài để tiêm vaccine Covid-19 vào thời điểm này là “chưa khả thi” với các quy định về điều kiện nhập cảnh của Việt Nam hiện nay.

Theo ông Hoan, khó khăn chính hiện nay là Việt Nam chưa có các chuyến bay thương mại, mà chỉ có các chuyến bay đưa công dân và đưa người lao động, chuyên gia Việt Nam ra nước ngoài và đón chuyên gia, người lao động từ nước ngoài về Việt Nam làm việc, và du khách không thuộc đối tượng này.

Rủi ro nhiều phía

Thực tế, việc du lịch kết hợp tiêm phòng vaccine không phải quá mới mẻ. Trước khi Covid-19 xảy ra, ở Việt Nam cũng đã có nhiều gia đình kết hợp tiêm vaccine Covid-19 khi đi du lịch tự túc sang một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan.

Là một người đã từng đưa con ra nước ngoài tiêm vaccine kết hợp với du lịch, chị N.Hà (Hà Nội) cho rằng, nếu đi du lịch ra nước ngoài để tiêm vaccine Covid-19 trong thời điểm này sẽ có rất nhiều rủi ro, không an toàn.

Chị Hà kể: “Trước đây vợ chồng tôi đã từng kết hợp đi du lịch Singapore tự túc và cho cháu nhỏ tiêm vaccine phế cầu khuẩn. Sau tiêm, cháu cũng có phản ứng vaccine như sốt nhẹ, mệt mỏi, nên lịch đi chơi sau đó của cả nhà phải hủy và về Hà Nội sớm ngay khi cháu hết sốt”.

“Nhà tôi mới chỉ sang Singapore tiêm phòng mà cũng thấy mệt, đi những nước xa hơn nếu có phát sinh vấn đề thì quá rắc rối. Kể cả là đi sang rồi may mắn có được chuyến bay để về nước cách ly 21 ngày trong khách sạn cũng không lo bằng việc mắc bệnh trước khi tiêm, hay tiêm xong rồi gặp phản ứng phụ nặng, phải nhập viện ở nước ngoài, không có bảo hiểm thì lấy tiền đâu mà chữa”, chị Hà bộc bạch.

Du lịch tiêm vaccine Covid-19: vì sao phải tạm ngừng? -0
 (Ảnh minh họa: ST)

Ở góc độ cơ quan quản lý, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch (TCDL) (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) khẳng định, tour du lịch ra nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 là không phù hợp vào thời điểm này, nhất là sẽ vi phạm quy định không được phép đưa khách tới vùng dịch mà TCDL đã ban hành từ năm 2020 đến nay.

Thực tế, diễn biến phức tạp của Covid-19 trong thời gian dài đã khiến các doanh nghiệp lữ hành rơi vào tình trạng “kiệt sức”. Ngay cả nhu cầu được du lịch nước ngoài của người dân cũng như lò xo bị dồn nén. Do dó, khi doanh nghiệp xây dựng và quảng cáo tour du lịch tiêm phòng vaccine Covid-19, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dù có thể nhìn nhận điều này là tín hiệu tích cực, thể hiện khả năng tự xoay xở để bám trụ của doanh nghiệp nhưng xét trong bối cảnh hiện nay, loại hình tour du lịch này là không phù hợp với các quy định về du lịch an toàn của TCDL mà các doanh nghiệp đã cam kết.

Ông Phương cho biết, ngay cả đại sứ quán một số nước như Mỹ hiện nay cũng chưa xét cấp visa du lịch.  Thêm nữa, du khách tham gia tour vào thời điểm này có nguy cơ phải đối mặt với tình huống “mắc kẹt” ở nước ngoài gây phiền toái và phát sinh chi phí, thời gian, sức khỏe và cả những vấn đề pháp lý liên quan.

“Thời điểm này, dù đã xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng xét tổng thể, dựa vào số liệu về tỷ lệ người mắc, số ca tử vong, có thể khẳng định Việt Nam đang rất an toàn hơn rất nhiều nước. Cùng với đó, Chính phủ đã có những quyết sách mạnh mẽ để nhập vaccine Covid-19 đồng thời hoàn thiện việc thử nghiệm vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất để triển khai tiêm chủng diện rộng. Do đó, du khách phải hết sức cân nhắc về việc đi “tiêm vaccine” hay đợi tiêm vaccine tại Việt Nam”, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Lữ hành, TCDL nhận định. 

Tạm ngưng tới 2022

Trước những bất cập của loại hình tour mới này, theo chỉ đạo của TCDL, trong chiều ngày 24-5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp để nắm các thông tin cụ thể.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, qua trao đổi các doanh nghiệp thông tin mới chỉ giới thiệu tour để thăm dò thị trường và nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho du khách và tránh gây hoang mang dư luận, tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã đồng thuận tạm ngưng chào mời các chương trình tour đi Mỹ tiêm vaccine trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đến hết năm 2021.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đồng ý chờ đến đầu năm 2022 để có thời gian theo dõi thêm diễn biến dịch bệnh và rà soát, chuẩn bị kỹ để bảo đảm các điều khoản trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng (thời gian, vé máy bay chiều về, bảo hiểm y tế đối với các rủi ro xảy ra khi tiêm vaccine, khó khăn của khách hàng khi phải dời chuyến bay…) mới tiếp tục phát triển tour.

Rõ ràng là, việc hình thành các tour ra nước ngoài để tiêm vaccine là hợp quy luật cung - cầu, là cách sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp du lịch nhằm tìm cách tự cứu mình sau những cú sốc liên tiếp do đại dịch Covid-19 gây ra. Song, bất cứ sáng tạo đổi mới nào của doanh nghiệp lữ hành cũng cần phải phù hợp với hoàn cảnh hiện có, bảo đảm tính pháp lý và hơn hết là phải bảo đảm được quyền lợi của du khách trong mọi hoàn cảnh. Không nóng vội chủ quan, du lịch mới tạo được lòng tin của du khách và khi Covid-19 được khống chế, thị trường quốc tế mở lại, du lịch mới giành lại đà phục hồi bền vững.