Điện Biên tăng cường giám sát người từ địa phương khác trở về

NDO -

Liên tiếp phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, chủ yếu là người lao động từ địa phương khác trở về, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt là các huyện đang tăng nhanh ca nhiễm; tập trung tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện nghiêm biện pháp khai báo y tế, tự theo dõi, cách ly tại nhà.

Khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh thành phố Điện Biên Phủ.
Khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh thành phố Điện Biên Phủ.

Tại phiên họp trực tuyến giữa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên với 10 huyện, thị xã, thành phố được tổ chức sáng 4/1, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, báo cáo, riêng 4 ngày đầu năm 2022 (từ ngày 1 đến 4/1), toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 113 ca mắc mới; trong đó, có 57 ca là người mắc sau khi từ các tỉnh khác trở về địa bàn; 56 trường hợp là F1 của các bệnh nhân trên.

Nhận định nguyên nhân gia tăng ca mắc mới trong cộng đồng, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên cho rằng, ngoài nguyên nhân giảm dần khả năng miễn dịch ở người đã tiêm vaccine giai đoạn đầu, còn nguyên nhân cơ bản do người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện đúng quy định phòng dịch (quy định 5K), đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều ca bệnh là người trở về từ vùng dịch về nhưng không tự giác khai báo y tế để xét nghiệm, hoặc khai báo không trung thực đến khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì dịch đã lây lan trong cộng đồng…

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo Vũ Văn Đức cho rằng, để kiểm soát chặt ca mắc mới, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng, tới đây, Tuần Giáo sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ Covid cộng đồng thường xuyên nắm thông tin người lao động từ tỉnh khác trở về địa bàn, đặc biệt nắm chắc thời gian người lao động trở về để yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Với huyện Mường Ảng, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy cho biết, ngoài tổ Covid cộng đồng cấp thôn, bản, thị trấn, tới đây huyện sẽ thành lập thêm tổ Covid liên xã gồm thành viên ban chỉ đạo Covid các xã để tăng cường giám sát giữa các xã, các địa bàn tránh bỏ sót người từ vùng dịch trở về không khai báo, không thực hiện nghiêm các quy định 5K.

Đánh giá toàn diện các nguy cơ có thể gia tăng ca mắc mới trong thời gian tới, đặc biệt thời điểm cận Tết Nguyên đán, người lao động từ nơi khác đổ về địa phương tăng đột biến, người dân có tâm lý chủ quan, tụ tập tổ chức ăn uống, giỗ… ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh; tuân thủ nghiêm nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác kiểm soát, dự phòng tập trung duy trì hiệu quả hoạt động các tổ, chốt kiểm soát dịch trên biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới nhất là các hoạt động xuất nhập cảnh; gắn công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn đường biên, mốc giới; tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ, các trường hợp nghi mắc trên địa bàn.

Giao trách nhiệm cụ thể cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện, ông Lê Thành Đô đã yêu cầu các địa phương phải có cơ chế giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng phòng, ban cấp huyện và cấp xã đến cấp thôn, bản; tiếp tục phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong thực hiện kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư tại địa phương, nắm chắc tình hình công dân ra vào địa bàn, nghiên cứu đưa nội dung quy định phòng, chống dịch vào quy định của thôn, bản, tổ dân phố để có biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đón chào người dân trở về địa phương sum họp, đón Tết cùng gia đình, người thân, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã lưu ý các cấp, các ngành cần tạo thuận lợi nhất cho người dân trở về, song phải tập trung cao độ nhất, trách nhiệm nhất trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

“Đây là thời gian cao điểm người Điện Biên đi lao động từ các nơi khác trở về. Vì thế, hơn khi nào hết lúc này phải kiểm soát chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn thông tin người Điện Biên từ nơi khác trở về; bao gồm các tỉnh trong nước, nước ngoài”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương phải phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống dịch, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu phải tuyên truyền đến từng hộ dân, để họ chủ động khai báo thông tin chính xác, địa điểm người thân, con, em họ đang lao động, làm việc; từ đó, ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương chủ động lập danh sách người trở về, phân thành các nhóm theo từng cấp độ riêng để chủ động phương án theo dõi, cách ly.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan