Tưởng niệm 451 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm

NDO -

Ngày 30-3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Phủ Trịnh ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 451 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.

Tế lễ tưởng niệm 451 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.
Tế lễ tưởng niệm 451 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.

Diễn văn tưởng niệm nêu rõ, Trịnh Kiểm sinh năm 1503, trong một gia đình nghèo ở Biện Thượng, nay là xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Lớn lên ông theo Hưng quốc công Nguyễn Kim phù Lê diệt Mạc, được Nguyễn Kim chọn làm rể, các vua Lê trọng dụng. Trịnh Kiểm có cống hiến lớn dưới thời Lê Trung Hưng, tạo nên cơ nghiệp nhà Trịnh.

Sách Đại Nam nhất thống chí viết: “Trịnh Kiểm là người có tài năng kiến thức hơn người, yêu dân như con…”.  Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, sau dâng hương tưởng niệm, tế lễ là màn biểu diễn trống hội, văn nghệ dưới hình thức sân khấu hóa.

Dịp này, đông đảo con cháu dòng họ Trịnh trên mọi miền đất nước cùng khách thập phương cùng hướng về Khu di tích lịch sử quốc gia Phủ Trịnh tri ân công lao của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm; cùng tham dự các hoạt động văn nghệ, thể thao. 

Tưởng niệm 451 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm -0
 Một cảnh sân khấu hóa ngợi ca công đức của Trịnh Kiểm.

Tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương triển khai thực hiện Dự án tôn tạo khu di tích lịch sử Phủ Trịnh có tổng mức đầu tư hơn 756 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hóa cùng các nguồn huy động hợp pháp khác chiếm tỷ trọng tới hơn 50%.

Di tích Phủ Trịnh gắn kết Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, các di tích, danh thắng ở huyện Vĩnh Lộc và di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Lăng miếu Triệu Tường (huyện Hà Trung)… tạo thành tuyến du lịch điểm đến hấp dẫn ở tỉnh Thanh Hóa.