Làm cáp treo trên công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn

NDO -

NDĐT- Đây là một phần của dự án Công viên khoa học địa chất trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Dự kiến một hệ thống cáp treo sẽ được xây dựng để phục vụ du khách ngắm cảnh hẻm vực Tu Sản và thung lũng sông Nho Quế.

Làm cáp treo trên công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn

Ngoài ra còn có cầu ngắm cảnh hẻm vực Nho Quế, dịch vụ bơi thuyền Cayak ngược sông Nho Quế, leo núi mạo hiểm...

Công viên khoa học địa chất ở vị trí phía Bắc khu vực huyện Mèo Vạc, bao gồm toàn bộ khu vực đại hẻm vực sông Nho Quế, khu vực thị trấn Mèo Vạc, khu vực rừng tự nhiên Tát Ngà, khu vực phía Bắc sông Nho Quế trong phần diện tích của huyện Mèo Vạc. Bên cạnh các khu trung tâm, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sẽ có quy hoạch các điểm du lịch vệ tinh.

Dự án được đưa ra trong Lễ công bố Quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2022, tầm nhìn 2030 và xúc tiến đầu tư tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay (11-4). Có 15 dự án trên toàn bộ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn được kêu gọi đầu tư trong lễ công bố này. Trong đó có các dự án nâng cấp quốc lộ 4C, dự án phát huy bảo tồn giá trị di sản, xây dựng công viên địa văn hoá...

Ngoài những dự án tổng thể, một số dự án chi tiết như xây dựng sân golf 18 lỗ ở Yên Minh, khu casino tại Quản Bạ, xây dựng các làng văn hoá du lịch dân tộc... cũng được đưa ra kêu gọi đầu tư.

Đánh giá về công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, ông Guy Martini, chuyên gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu nhận định: "Công viên địa chất Hà Giang là khu vực đặc thù, đặc biệt nhất trong hành tinh. Những hình thái đá nổi tiếng đều có ở đây, câu chyện mấy triệu năm về lịch sử hình thành trái đất đều có ở công viên này. Tôi hy vọng Hà Giang trở thành mô hình điển hình nhất trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu".

Công viên địa chất cao nguyên đá Hà Giang gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu năm 2010. Năm 2012, Hà Giang đón gần 400 nghìn lượt người. Hai tháng đầu năm 2013, con số này là 140 nghìn lượt.