Khánh thành công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm”

NDO -

Ngày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm” và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên” với công trình 88 cây hoa ban trên lối đi dẫn vào chùa.

Các đại biểu khánh thành công trình "Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm”.
Các đại biểu khánh thành công trình "Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Nguyễn Xuân Hiếu cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, nhóm tác giả của Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp Cục Chính trị Quân khu 1, các Tỉnh đoàn các tỉnh bạn và Tập đoàn MobiFone, đã hoàn thiện công trình “Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm”, ứng dụng công nghệ chuẩn hóa nội dung số để tổng hợp các tài liệu giới thiệu về Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm.

Khi đi vào sử dụng, lời thoại được thực hiện tự động (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) giới thiệu về di tích, hình ảnh 360 độ, video quay toàn cảnh, cận cảnh ngôi chùa. Khi quan sát, du khách có cảm giác như đang trải nghiệm thực tế, dễ dàng tìm hiểu thông tin, tra cứu dựa vào tính năng chỉ đường.

Nhờ những ưu điểm nổi trội này, công trình “Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm” được ví như một cuốn cẩm nang du lịch số rất tiện lợi và hữu ích; vừa giúp giảm chi phí giới thiệu, quảng bá vừa bảo đảm tra cứu, tìm hiểu nhanh chóng, dễ dàng, đầy đủ. Trong giai đoạn 2022-2025, Tỉnh đoàn Bắc Giang phấn đấu tiếp tục số hóa ít nhất 15 di tích lịch sử, văn hóa, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cục Chính trị Quân khu 1 phối hợp Tỉnh đoàn Bắc Giang vừa tổ chức sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Tỉnh đoàn 6 tỉnh trên địa bàn, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Giai đoạn 2020-2022, công tác phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các Tỉnh đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền địa phương, có bước chuyển biến mới, vai trò của tổ chức đoàn ngày càng được khẳng định.

Các tổ chức đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lý tưởng, truyền thống cách mạng, trách nhiệm của tuổi trẻ với các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Quan tâm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Đồng thời, tổ chức tốt các chiến dịch thanh niên tình nguyện; đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua các hoạt động trên, mối quan hệ giữa tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu và địa phương ngày càng đoàn kết, gắn bó. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.