Đua thuyền sông Kiến Giang trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

NDO -

NDĐT - Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Bình cho biết, ngày 27-8, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện ký quyết định công bố danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Các thuyền bơi nam tranh tài ngay sau xuất phát.
Các thuyền bơi nam tranh tài ngay sau xuất phát.

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lệ Thủy, lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang từ một nghi thức tế lễ trở thành môn thể thao giàu chất thượng võ gắn với đời sống, sản xuất của người dân vùng sông nước Lệ Thủy.

Ngày 2-9-1946, kỷ niệm một năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua thuyền mừng Tết Ðộc lập. Từ đó đến nay, cứ đúng vào ngày 2-9 hằng năm, Lệ Thủy lại tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống. Tháng 9-2003, lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội cấp tỉnh.

Tham gia lễ hội đua thuyền, nếu là thuyền nam gọi là bơi, thuyền nữ là đua dùng chầm (dầm) hoặc chèo để đưa thuyền lao nhanh về đích. Đường đua dài từ 15km (nữ) đến 24km (nam) theo sông Kiến Giang nên thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân hai bên bờ sông.

Cùng lễ hội đua thuyền, người dân Lệ Thủy còn tổ chức ăn Tết Độc lập trong không khí ấm cúng, tình thân trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Đua thuyền sông Kiến Giang trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ảnh 1

Thuyền đua nữ đang trên đường về đích.