Nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì Cố đô Huế là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người với hệ thống di tích lưu niệm quý giá.
Nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì Cố đô Huế là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người với hệ thống di tích lưu niệm quý giá.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định phê duyệt Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải giai đoạn 2 (2019-2024) với kinh phí hơn 84,2 tỷ đồng.
Nằm cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 35 km, Hang Rái thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là một địa điểm độc đáo với bãi đá san hô cổ có tuổi đời hàng triệu năm và cảnh thác nước chảy ngược lúc thủy triều lên. Nơi này đang là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, mà ai đến Ninh Thuận cũng phải đặt chân lên.
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), lần đầu tiên, Nhà hát Công an nhân dân đã xây dựng hình tượng Bác Hồ bằng ngôn ngữ nhạc kịch qua vở diễn "Người cầm lái". Ngay trong buổi đầu công diễn tại Nhà hát Lớn, Hà Nội nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát (27/4/1982-27/4/2022), vở diễn đã chạm đến trái tim người xem bằng sự đầu tư nghệ thuật dụng công và nhiều sáng tạo trong cách thức dàn dựng.
Ngày 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức Lễ khánh thành công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm” và gắn biển công trình “Hàng cây thanh niên” với công trình 88 cây hoa ban trên lối đi dẫn vào chùa.
Tối 26/4, tại huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội chợ tình Khâu Vai và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bên cạnh các thiết chế văn hóa truyền thống, mạng xã hội đã hình thành nên những thiết chế văn hóa số góp phần không nhỏ trong bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và lưu giữ tri thức dân gian của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Bảo tàng gốm cổ sông Hương là bảo tàng duy nhất trên cả nước trưng bày hơn 7.000 hiện vật gốm cổ được sưu tầm, tìm thấy từ các dòng sông ở Thừa Thiên Huế trong suốt 30 năm qua.
“Quạt này ngoài giấy trong xương/ Đã cầm lấy quạt thì thương lấy người”, câu ca dao ấy đã đưa tôi về với Chàng Sơn, một làng nghề thuộc xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nổi danh với nghề làm quạt giấy được lưu giữ từ xa xưa tới tận ngày nay. Trong đời sống hiện đại, vai trò của quạt giấy đã có sự chuyển đổi từ quạt mát sang trang trí mỹ nghệ, đạo cụ nghệ thuật… và vươn ra khỏi thị trường trong nước, tiếp cận với nhiều quốc gia trên thế giới.
Sức hút của thương hiệu du lịch “Con đường di sản miền trung” cùng sự mới mẻ từ các sản phẩm du lịch của 5 địa phương miền trung vừa được nâng tầm sau sự kiện bắt tay liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa ngành du lịch các địa phương này với Thủ đô Hà Nội và vùng Đông Bắc Bộ. Mối liên kết này chắc chắn sẽ thu hút du khách đến với miền trung - “Miền di sản diệu kỳ”.
©2022. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Lê Quốc Minh
Trụ sở chính: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com