Đến hết quý I, Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng tới 100 nghìn vị trí việc làm

NDO -

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 2, thành phố đã giải quyết việc làm cho 10,5 nghìn lao động. Dự báo đến hết quý I/2022, Hà Nội sẽ có nhu cầu tuyển dụng từ 80 nghìn đến 100 nghìn vị trí việc làm.

Người lao động dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Duy)
Người lao động dự phiên giao dịch việc làm trực tuyến tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Duy)

Các vị trí có nhu cầu tuyển dụng trong thời gian này tập trung ở một số nhóm ngành, nghề như: kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ, cơ khí, sửa chữa ô-tô, kho bãi, tài chính-ngân hàng. 

Riêng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đơn vị đã tổ chức thành công 20 phiên giao dịch việc làm với 444 đơn vị, doanh nghiệp tham gia và 2.200 lao động được phỏng vấn. Qua đó, 789 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 3.800 người với số tiền hỗ trợ 100 tỷ đồng. Thành phố cũng đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 142,1 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 3.100 người.

Theo kết quả sơ bộ của Điều tra lao động việc làm năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Nội là 2,6%, tăng 0,27 điểm % so năm trước. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 179,6 nghìn lao động, đạt 112,2% kế hoạch năm.

Trong đó, 1.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Gần 14,7 nghìn lao động được tuyển dụng sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm. Hơn 111 nghìn lao động được cung ứng dịch vụ việc làm của doanh nghiệp và hình thức khác.

Cũng trong năm 2021, Thành phố đã tiếp nhận hơn 80,4 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 78,9 nghìn người với số tiền 1.721 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ học nghề cho hơn 2.900 người tăng 11,5%.