Để bóng đá nữ “vượt vũ môn”

Sau khi ca khúc khải hoàn tại SEA Games 31, con đường phía trước của đội tuyển nữ là những “vũ môn” mới đầy thách thức, là khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, là mục tiêu vươn tầm thế giới tại Vòng chung kết bóng đá nữ - World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp.
Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp.

Bóng đá nữ Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển và khẳng định vị thế, với 7 lần lên bục vinh quang ở SEA Games, trong đó có 5 lần dưới sự chèo lái của HLV Mai Đức Chung. Sau SEA Games, các “cô gái kim cương” sẽ tiếp tục thử thách tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á được tổ chức vào tháng 7 tới với tư cách là nhà đương kim vô địch. Ngoài mục tiêu bảo vệ “ngôi hậu”, các nhân tố trẻ tiếp tục được trao cơ hội để xây dựng lứa kế cận thật tốt, hướng tới mục tiêu xa hơn là World Cup 2023.

Chạm đến World Cup là giấc mơ của tất cả cầu thủ Việt Nam và là điều mà các nữ cầu thủ của chúng ta đã xuất sắc giành được. 

Để bóng đá nữ “vượt vũ môn” -0
Ảnh trong bài | ANH THẮNG 

Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam” do Báo Nhân Dân tổ chức vào ngày 4/6 vừa qua, đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Giành vé tới World Cup là một chuyện, nhưng thi đấu là một chuyện khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đến World Cup để đá cho vui. Tôi đã được xem Thái Lan thi đấu ở World Cup trong trận thua đậm trước Mỹ. Tôi nghĩ mọi đối thủ đều mạnh nhưng chúng ta cũng sẽ tiến bộ, sẽ làm được gì đó để mọi người trên khắp thế giới nhìn thấy lá cờ Việt Nam, hình ảnh Việt Nam. Tôi mong rằng trong các kỳ World Cup sắp tới Việt Nam đều tham dự”. 

Để có thể “làm được gì đó” như mong muốn của Huỳnh Như, còn rất nhiều việc phải làm. Đến với World Cup, các cô gái của chúng ta không thể chỉ chiến đấu bằng ý chí và tinh thần. Sắp tới, tuyển nữ sẽ được tập huấn ở Pháp, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Được tiếp cận nhiều phong cách chơi của những đội hàng đầu, chắc chắn, họ sẽ tự tin hơn khi bước vào sân chơi World Cup.

Điều cần giải quyết ngay là sớm xác định thành phần Ban huấn luyện tại World Cup 2023 khi mà hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Thực tế, cả đội tuyển nữ cũng như các chuyên gia đều mong muốn ông Chung tiếp tục công việc của mình trong lần đầu tham dự World Cup này.

Ngoài ra, việc sắp xếp lịch thi đấu các giải trong nước hợp lý để tránh cho các cầu thủ bị quá tải, bởi lực lượng của chúng ta hiện tại chưa đồng đều. Các cầu thủ nữ Việt Nam có kỹ thuật, khéo léo, nhưng về tầm vóc và thể lực thì gặp bất lợi so với các đối thủ tại ngay châu lục, chứ chưa nói đến thế giới. Chính vì vậy, nhà báo Minh Hải cho rằng phải triển khai ngay lập tức một kế hoạch về dinh dưỡng thật sự có tính kế thừa.

Song, cũng không nên tạo áp lực cho cầu thủ, hãy để chị em tận hưởng không khí World Cup như chia sẻ của bình luận viên Quang Huy, bởi những lần vô địch SEA Games của chúng ta cũng chỉ chiến thắng sát nút các đối thủ trong khu vực. Với những thành công đạt được, bóng đá nữ những năm gần đây đã được quan tâm hơn trước nhiều. 

Tuy nhiên, dù có mức lương khá hơn, nhưng để có “của ăn, của để” dành để xây nhà... như bóng đá nam thì rất khó. Có nhiều cầu thủ, thậm chí là tuyển thủ vẫn bán hàng online, hay kinh doanh nho nhỏ nhờ những khoản thưởng từ những thành tích với đội tuyển. Nhưng dù là việc gì chắc chắn không phải làm cho vui, mà để trang trải cuộc sống, để mưu sinh. Cầu thủ nữ phải hy sinh nhiều, nỗ lực và thành công hơn đồng nghiệp nam nhưng đãi ngộ thì không tương xứng. Đa phần để sống tốt với nghề đã khó, chưa nói có thể phát triển sự nghiệp.

Cũng vì vậy mà đào tạo bóng đá nữ trẻ ở Việt Nam gặp không ít khó khăn. Việc thuyết phục các “mầm non” theo nghiệp bóng đá luôn gặp trở ngại từ các gia đình. Tình trạng cầu thủ nữ bỏ ngang đi làm công nhân hoặc đi học nghề khác khiến các gia đình e ngại trong việc cho con em mình đi tập bóng đá. Bởi vậy, việc tìm được và đào tạo ra một tuyển thủ quốc gia như Đinh Thị Duyên được xem là một kỳ tích với bóng đá nữ Sơn La.

World Cup, cơ hội đổi đời, những khoản tiền thưởng và sự chú ý của dư luận... có thể khiến cho nghề cầu thủ nữ được trân trọng hơn. Vẫn cần thêm rất nhiều cú hích đầy sức nặng để bóng đá nữ có thể vượt qua những định kiến và vươn ra biển lớn.