Đẩy mạnh tình đoàn kết và phối hợp công tác bảo vệ biên giới Việt - Lào

NDO - Chiều 21/7, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Đoàn công tác của cơ quan này do ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm Trưởng đoàn vừa tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước hai tỉnh Salavan và Sekong, Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong (Lào).
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong (Lào).

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đến nước bạn Lào kéo dài từ ngày 17 đến 21/7, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) và chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” 2022.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 2 tỉnh Salavan và Sekong đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Salavan, Sekong nói riêng; tuyên truyền các ngày lễ lớn của hai nước nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.

Đẩy mạnh tình đoàn kết và phối hợp công tác bảo vệ biên giới Việt - Lào ảnh 1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan.

Tại các buổi làm việc hội đàm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước hai tỉnh Salavan và Sekong đã trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được về công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, tỉnh Sekong trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) với hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào); đẩy mạnh tình đoàn kết và phối hợp công tác bảo vệ biên giới.

Hai bên khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến với các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước hai bên.

Đẩy mạnh tình đoàn kết và phối hợp công tác bảo vệ biên giới Việt - Lào ảnh 2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tỉnh Sekong (Lào).

Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chung của công tác Mặt trận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai bên biên giới, phối hợp với các ngành liên quan đề xuất giải pháp với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh.

Phối hợp các sở, ban, ngành vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất khu vực biên giới, hỗ trợ các nguồn lực giúp đỡ nhân dân hai bên vùng biên giới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; thường xuyên thực hiện các chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh.

Đẩy mạnh tình đoàn kết và phối hợp công tác bảo vệ biên giới Việt - Lào ảnh 3

Trao quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tỉnh Salavan (Lào).

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).