Đánh giá cao Việt Nam trong vai trò dẫn dắt ASEAN

Nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam, trả lời phỏng vấn của TTXVN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ðon Pra-mút-vi-nai cho rằng, Việt Nam đã thực hiện một công việc đáng khen ngợi trong năm nay trong việc dẫn dắt ASEAN theo chủ đề ASEAN "Gắn kết và chủ động thích ứng".

Khi xảy ra dịch Covid-19, nhờ sự lãnh đạo của Việt Nam, ASEAN đã có thể nhanh chóng thành lập Nhóm Công tác trực thuộc Hội đồng Ðiều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp để điều phối phản ứng tập thể và toàn diện của ASEAN chống đại dịch. Những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trong năm 2020 sẽ đạt đến đỉnh cao tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan dưới các hình thức là những giao phẩm cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN và các sáng kiến khác nhau liên quan Covid-19.

* Tạp chí Global Business Outlook (chuyên đưa tin về các ngành công nghiệp chủ chốt có trụ sở tại Anh) dẫn báo cáo của Ngân hàng Phát triển Xin-ga-po cho rằng, đến năm 2029, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng cao hơn Xin-ga-po. Trong 10 năm tới, Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức từ 6% đến 6,5%. Nhà kinh tế cấp cao I.Xi của Ngân hàng Phát triển Xin-ga-po cho rằng, các nhà đầu tư toàn cầu rất quan tâm đến Việt Nam.  Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Xin-ga-po, kinh tế Việt Nam trong những năm tới có thể tăng trưởng mạnh nhờ các yếu tố như các chính sách kinh tế tập trung vào sự ổn định lâu dài và sự chú trọng đầu tư. 

* Trang mạng Modern Diplomacy chuyên phân tích và bình luận các vấn đề quốc tế đã đăng bài viết đánh giá tổng quan sự thể hiện của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Theo bài viết, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN khi tổ chức này đang đối mặt nhiều thách thức. Việt Nam đã thực hiện hiệu quả việc đánh giá toàn diện các cơ chế của khối, đồng thời xem xét các tài liệu liên quan kế hoạch chi tiết của Cộng đồng ASEAN. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và tầm quan trọng của việc tạo sự đồng thuận trong các vấn đề này, Việt Nam đã triển khai tốt nhu cầu hợp tác với các đối tác đối thoại ASEAN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan.