Son sắt nghĩa tình quân dân

Triển khai công tác dân vận sáu tháng cuối năm 2022, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) đã xây dựng và bổ sung quy chế dân vận phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Ðơn vị dân vận tốt".

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) giúp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn. (Ảnh Tuyên Huấn)
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) giúp huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn. (Ảnh Tuyên Huấn)

Đại tá Trần Văn Thịnh, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 368 cho biết, bằng tinh thần tích cực, chủ động, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân tại tỉnh Gia Lai, với hai hình thức chủ yếu đó là kết nghĩa và hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Hiện tại, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn đã kết nghĩa với hai phường và bảy trường học; thời gian qua, đơn vị đã phối hợp các phường và nhà trường tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động triển khai các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương...

Các đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và tham gia "xây dựng nông thôn mới", bộ đội "nói đi đôi với làm", như: phối hợp tuyên truyền, vận động với ra quân củng cố đường giao thông nông thôn; giúp nhân dân thu hái hoa màu, nông sản; tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; chung sức xóa đói, giảm nghèo... Mỗi lần hành quân về với các buôn làng, đơn vị còn tổ chức nhiều buổi chiếu phim màn ảnh rộng, giao lưu văn nghệ, thể thao sôi nổi, để lại dấu ấn sâu sắc "Ði dân nhớ, ở dân thương".

Kỷ niệm không quên với câu chuyện cảm động, việc làm thiết thực của bộ đội Lữ đoàn đó là, chuyện xảy ra cách đây dù đã nhiều năm nhưng đến bây giờ người dân thị xã An Khê vẫn nhắc mãi chuyện chiến sĩ Ðặng Thanh Nhàn cứu em Nguyễn Thị Hồng Hạnh trên đường đi học về bị ngã xuống cống nước sâu; hay chiến sĩ Nguyễn Văn Trung, Vi Văn Thao và Nay Soan dũng cảm bơi ra giữa dòng nước xiết cứu học sinh Lê Thị Thủy bị nước cuốn trôi. Về xã Ðak Smar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, từ người già đến em nhỏ đều ghi nhớ Lữ đoàn Pháo binh 368 đã giúp nhân dân nơi đây dựng mới ba nhà sàn, di dời 12 ngôi nhà cũ, nạo vét 1km mương thoát nước, trồng mới 2km hàng rào cây xanh, dọn vệ sinh 2km đường làng, ngõ xóm, chôn 120m hàng rào kẽm gai khu vực nhà rông…, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống người dân, củng cố khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn đóng quân.

Còn ở xã Lơ Ku (huyện Kbang), bộ đội đơn vị ra quân làm đường giao thông nông thôn, trao bò giống tặng hộ nghèo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng người dân, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao… tưng bừng, rộn rã. Già làng Ðinh A Chi, ở làng Ðăk Kjông, xã Lơ Ku, tấm tắc khen: "Bộ đội Lữ đoàn về địa phương giúp nhân dân được nhiều việc như: làm cho những con đường liên thôn, liên xã rộng mở, khang trang hơn; khai thông mương thoát nước; hỗ trợ gạo cho những gia đình thiếu ăn; tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, cắt tóc, dạy hát, múa cho các em nhỏ; hướng dẫn bà con cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất… Dân làng tôi hăng hái làm theo bộ đội: Thanh niên tham gia phát quang, làm đường giao thông; góp công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách; đào, đắp, nạo vét, phát quang kênh, mương nội đồng; phụ nữ chuẩn bị nước uống, ăn giữa bữa; các cụ già gọi nhau đi khám bệnh, nhận thuốc của quân y; nhà nhà nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh…".

Hưởng ứng chủ trương của Quân khu 5 tham gia "Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo", từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn Pháo binh 368 đã đầu tư xóa nghèo cho 22 hộ dân. Trích từ quỹ tự cân đối và quỹ tiết kiệm "Hũ gạo vì người nghèo", đơn vị mua con giống, cây giống, dụng cụ, tư liệu sản xuất và huy động hàng nghìn ngày công bộ đội giúp các gia đình san ủi mặt bằng làm đất trồng rau, ớt, mì, cấy lúa nước, sửa chữa nâng cấp chuồng trại chăn nuôi, làm mới nhà sàn theo quy hoạch xây dựng làng nông thôn mới. Ông Ðinh HLứch, ở làng Bôn, xã Lơ Ku, huyện Kbang được Lữ đoàn tặng một con bò giống trị giá 10 triệu đồng, xúc động nói: "Tôi tuổi cao, sức yếu, lại không có đất sản xuất, được nhận con bò giống này thì mừng lắm. Tôi hứa với bộ đội sẽ chăn nuôi thật tốt để bò mau sinh sản, có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững".

Trong những thời điểm ngặt nghèo, nghĩa tình quân dân giữa bộ đội Lữ đoàn và nhân dân trên địa bàn càng tỏa sáng. Trong đó, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa tham gia phòng, chống dịch, vừa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Những người lính pháo binh "chân đồng, vai sắt" không ngại gian khó, hiểm nguy, thực hiện "trách nhiệm phụng sự nhân dân", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, đơn vị tổ chức hai đợt hỗ trợ thị xã An Khê hơn ba tấn rau, củ, quả các loại từ vườn tăng gia; phối hợp tổng dọn vệ sinh, tu sửa khu vực cách ly công dân phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Những việc làm thắm đượm nghĩa tình quân dân của Lữ đoàn Pháo binh 368 là sự cụ thể hóa chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội trong thời kỳ mới. Qua đó, củng cố niềm tin trong nhân dân, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn đóng quân ngày càng vững chắc ■