Lính đặc công luyện “chất thép”

Là đơn vị “đặc biệt tinh nhuệ”, mặc dù thời tiết nắng nóng, trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) vẫn miệt mài rèn luyện trên thao trường để bảo đảm yêu cầu: Tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến đấu đặc công.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luyện tập kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu trong nhà cao tầng.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) luyện tập kỹ thuật đu dây tiếp cận mục tiêu trong nhà cao tầng.

Những ngày tháng 7, đến thao trường của Tiểu đoàn Đặc công 409, từ xa tôi đã nghe tiếng hô của các chiến đấu viên đang luyện tập võ thuật chiến đấu đối kháng. Các kỹ thuật đòn tay, đòn chân, di chuyển, các thế võ tấn công… đều uyển chuyển, nhanh, mạnh, dứt khoát. Mồ hôi túa trên những khuôn mặt sạm nắng song tất cả đều toàn tâm, toàn ý trong từng thao tác. Kết thúc buổi tập, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những điểm yếu, biểu dương các điển hình luyện giỏi, rèn nghiêm. Tại vị trí bộ đội huấn luyện kỹ thuật tụt dây nhà cao tầng, để chinh phục bài tập có độ khó và khá nguy hiểm, bộ đội buộc dây vào người để tụt xuống phía dưới, hai chân chạm vào tường tạo sức bật và nhảy vào bên trong hành lang, thực hành tấn công đối tượng. Còn ở khu vực huấn luyện kỹ thuật ngụy trang, các quân nhân dùng bùn, đất sét, than pha trộn đắp lên cơ thể và vũ khí, ngụy trang khéo léo để ẩn mình vào địa hình, địa vật. Thời tiết nắng nóng, khuôn mặt ai nấy đen nhẻm, chỉ rõ hai con mắt nhấp nháy và hàm răng trắng sáng. 

Cùng lúc đó, trên thao trường của đặc công nước, sau phần khởi động làm nóng, chiến sĩ bước vào bài thực hành bơi ngửa ngầm, miệng ngậm ống thở. Người chìm hoàn toàn trong nước, duy trì hô hấp qua ống thở, đòi hỏi phải vận dụng nhuần nhuyễn sức lực, trí tuệ, nghiệp vụ, kinh nghiệm để bảo đảm bí mật. Đại úy Lê Vũ Thắng, Đại đội trưởng Xung lực 2, bày tỏ: Nếu đặc công bộ có lối đánh đặc biệt thì đặc công nước càng đặc biệt hơn, vì đánh dưới nước. Chúng tôi phải rèn luyện đủ sức bơi giỏi, bơi dài trong nước với công cụ hỗ trợ duy nhất là chiếc ống thở đơn giản, trong khi phải kéo theo hàng chục cân vũ khí (súng, đạn, dao găm, thủ pháo, mìn, thuốc nổ), cùng các trang thiết bị đặc chủng khác. Do đó, phải rèn luyện khả năng chịu đựng sóng gió, áp lực nước, thuần thục kỹ thuật tiếp cận mục tiêu, sử dụng những động tác võ để tiêu diệt đối phương... Quá trình huấn luyện, đơn vị thường xuyên bổ sung các phương án mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, Tiểu đoàn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đồng thời yêu cầu giáo viên phải biên soạn, thông qua giáo án theo phân cấp. Nội dung huấn luyện tăng dần độ khó trên nhiều địa hình, tình huống. “Khổ luyện thành tài”, sau nhiều năm gắn bó với nghề, những chiến đấu viên lão luyện có thể làm chủ hàng loạt hành động đặc thù: Luyện khí công gồng mình đỡ gạch đập; vượt qua vòng lửa đang cháy rừng rực; lưng mang vũ khí, leo thoăn thoắt qua các bức tường, vách đá sắc nhọn, hiểm trở; di chuyển trên lá khô không gây tiếng động nhằm tiếp cận mục tiêu, không để lại dấu vết... Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, người giỏi kèm người chưa giỏi, ai cũng hăng say luyện công, lập công, quyết thắng. 

Hiện nay, những người lính đặc công của đơn vị đã và đang thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Đại úy Đoàn Lê Nam Quốc, Chính trị viên Tiểu đoàn 409 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về việc chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, bảo đảm cho bộ đội đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định, thực hiện huấn luyện xoay vòng đổi tập giữa các phân đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây, Tiểu đoàn Đặc công 409 với khả năng “xuất quỷ nhập thần” đã lập nhiều chiến công vang dội, khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía, làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nối tiếp truyền thống oai hùng ấy, thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay đã và đang nỗ lực thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mồ hôi, công sức trên thao trường giúp những người lính đặc công của đơn vị rèn luyện ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu để bảo đảm chiến đấu thắng lợi. Hằng năm, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện của Tiểu đoàn Đặc công 409, 100% các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có 80 đến 85% đạt khá, giỏi. Huấn luyện giỏi là chìa khóa giúp đơn vị luôn bảo vệ an toàn những mục tiêu đảm nhiệm, xứng đáng với truyền thống của Binh chủng Đặc công “Đặc biệt tinh nhuệ - anh dũng tuyệt vời - mưu trí táo bạo - đánh hiểm thắng lớn”.