Cán bộ tiểu đoàn đua tài

Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn giỏi do Quân khu 2 vừa tổ chức thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi giúp Quân khu đánh giá thực chất trình độ, khả năng của đội ngũ cán bộ cấp tiểu đoàn; đồng thời đề ra biện pháp chỉ đạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ðại diện Ban tổ chức hội thi kiểm tra kết quả bắn súng K54 của thí sinh.
Ðại diện Ban tổ chức hội thi kiểm tra kết quả bắn súng K54 của thí sinh.

Tại khu vực sa bàn trong khuôn viên thuộc Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 316, Quân khu 2, khẩu lệnh của thí sinh tham gia nội dung báo cáo kế hoạch chiến đấu với đảng ủy tiểu đoàn vang lên dõng dạc. Vui mừng sau khi hoàn thành tốt phần thi, Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 82, chia sẻ: "Bốc chọn bàn thi được phần thi xây dựng kế hoạch tiểu đoàn bộ binh phòng ngự, tôi có chút hồi hộp. Trên sa bàn tôi cố gắng vận dụng tốt kiến thức, nguyên tắc chiến thuật được trang bị để giải quyết từng vấn đề và trả lời tốt câu hỏi phụ mà Ban giám khảo đặt ra". Làm chủ phần thi, Thiếu tá Sơn được Ban giám khảo cho điểm số cao nhất ở nội dung soạn thảo và báo cáo kế hoạch chiến đấu.

Ðoạt giải nhất cá nhân chính trị viên tiểu đoàn bộ binh, Thượng úy Trần Duy Khánh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 cũng là một trong những thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần thi nhận thức chung khi trả lời đúng 50/50 câu hỏi trắc nghiệm; đồng thời đạt điểm giỏi và xuất sắc ở 6/7 nội dung thi. Thượng úy Khánh chia sẻ: Ðể có kết quả cao, trước khi hội thi diễn ra tôi đã chủ động nghiên cứu nhiều nguồn tài liệu, nắm chắc nội dung trên tất cả các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, nhất là các văn bản mới, gắn với chức trách, nhiệm vụ. Quá trình ôn luyện, tôi tăng cường trao đổi, học hỏi các thí sinh khác để kịp thời bổ sung kiến thức.

Thiếu tá Tô Văn Mạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 168, thí sinh đoạt giải nhì chính trị viên tiểu đoàn binh chủng, hồ hởi cho biết: "Khi ôn luyện, tôi thường xuyên trao đổi kiến thức với đồng chí tiểu đoàn trưởng. Chúng tôi phấn đấu đạt thành tích cao, nhưng không tạo áp lực cho bản thân. Trước khi tham gia hội thi, tôi dành nhiều thời gian luyện tập thể lực nâng dần thành tích ở nội dung bơi tự do, co tay xà đơn; rèn yếu lĩnh, động tác bắn súng ngắn K54. Thời gian tới tôi và đồng chí tiểu đoàn trưởng sẽ tiếp tục vận dụng kết quả đạt được từ hội thi để có các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác ở đơn vị".

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 316, để cán bộ đơn vị tham gia hội thi giành kết quả cao nhất, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị của đơn vị đăng cai, ngay từ giữa tháng 5, Sư đoàn 316 tổ chức ôn luyện tập trung cho các thí sinh. Quá trình ôn luyện Sư đoàn kết hợp giữa truyền thụ kinh nghiệm với bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết quả; nội dung luyện tập sát thực tế, ôn đến đâu, chắc đến đó.

Tại hội thi năm nay, một trong những nội dung quan trọng được cán bộ học tập, rèn luyện thường xuyên hằng năm đó là: xây dựng kế hoạch chiến đấu, dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu và hội nghị đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu. Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, ở phần thi này tiểu đoàn trưởng đã vận dụng tốt kiến thức vào xây dựng kế hoạch chiến đấu, nắm chắc nguyên tắc chiến thuật; viết, vẽ đúng quy định, đúng ký hiệu quân sự; báo cáo kế hoạch to, rõ, đúng, đủ nội dung. Chính trị viên tiểu đoàn bám sát kế hoạch của tiểu đoàn trưởng, xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu sát, đúng, phù hợp nhiệm vụ của đơn vị; duy trì, điều hành hội nghị đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu đúng thứ tự, nguyên tắc. Vượt qua 16 thí sinh và giành giải nhất tiểu đoàn trưởng binh chủng, Thiếu tá Nguyễn Thế Chung, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 543 nêu kinh nghiệm: "Khi luyện tập bắn súng K54, bơi tự do, co tay xà đơn, tôi phấn đấu có được thành tích tốt. Phần thi nhận thức tôi tận dụng thời gian buổi tối tập trung ôn luyện những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở luyện tập nhiều đầu bài tập, được Lữ đoàn xây dựng, phần soạn thảo và báo cáo kế hoạch chiến đấu, tôi chú trọng nắm chắc thứ tự các bước công tác tham mưu tác chiến, thể hiện khẩu khí, phương pháp, tác phong tốt nhất".

Hội thi là "cuộc sát hạch" toàn diện kiến thức của cán bộ dự thi. Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ cấp tiểu đoàn các đơn vị thuộc Quân khu 2 tự đánh giá được trình độ, năng lực, cũng như những tồn tại, hạn chế của bản thân để kịp thời bổ sung kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, phương pháp tác phong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Hội thi là cơ sở giúp cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Quân khu đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện của cán bộ đơn vị mình; đồng thời bổ sung những kinh nghiệm quý trong tổ chức hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao ■