Tin sức-Sự kiện

• Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời bầu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Trong 5 năm qua, Phật giáo Bạc Liêu đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng địa phương trong phong trào giúp đỡ hộ nghèo, người neo đơn, tàn tật, trẻ mồ côi,… với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng; ủng hộ gần 13 tỷ đồng hỗ trợ phật tử, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho địa phương; động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch…

• Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp Ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã thành lập tổ công tác tuyên truyền về biển, đảo đến 970 cán bộ, đảng viên, công nhân trong các doanh nghiệp, ngư dân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giáo viên, học sinh là đồng bào dân tộc Khmer các thông tin về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam và vùng biển tây nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mọi công dân trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo. Tại các buổi tuyên truyền, tổ công tác cũng đã tặng 300 cờ Tổ quốc và 30 áo phao.

• Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) và phường Ninh Thạnh vừa ra mắt mô hình "Vận động đồng bào DTTS xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp". Mô hình được triển khai nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố đối với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đó, Ủy ban Mặt trận phường Ninh Thạnh chọn khu phố Ninh Đức - nơi có 45 hộ tộc người Tà Mun sinh sống để làm mô hình điểm triển khai và đánh giá.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa ký kết Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Giang về Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021-2025. Hai bên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên gồm: Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên dân tộc tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; đa dạng hóa các hình thức tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh, thiếu nhi DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực…

• Huyện đoàn Lục Yên (Yên Bái) phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khánh thành hai công trình cầu tràn dân sinh tại thôn Khau Sén, xã An Phú và thôn 4, xã Phúc Lợi với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Hai công trình được đưa vào sử dụng giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện, phục vụ giao thương, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo. Trong dịp này, Đoàn Thanh niên BIDV Việt Nam cũng đã tặng 6.500 cây quế giống cho hộ nghèo xã Phúc Lợi.