Tôn giáo đồng hành cùng Dân tộc

Phương thức hữu hiệu ở Nậm Pồ

Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân, đồng thời, chú trọng động viên chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm tôn giáo, cũng như bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cho địa phương, đó là phương thức mà các cấp, ngành ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) luôn quán triệt và thực thi trong những năm qua, giúp cho địa phương đoàn kết, phát triển.

Đồng bào tôn giáo trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ cùng cán bộ địa phương giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ khắc phục hậu quả lũ quét.
Đồng bào tôn giáo trên địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ cùng cán bộ địa phương giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ khắc phục hậu quả lũ quét.

Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các xã, cơ quan chuyên môn hướng dẫn các điểm nhóm tôn giáo thực hiện thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn của huyện chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tôn giáo để tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời kiến nghị; từ đó tạo sự tin tưởng, gần gũi giữa các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm và các tín đồ tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương. Được tạo điều kiện thuận lợi hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động, sinh hoạt, sau hai năm, toàn huyện Nậm Pồ có thêm 79 điểm nhóm đủ điều kiện hoạt động, nâng số điểm nhóm được cấp chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung từ 14 điểm nhóm (năm 2018) lên 93 điểm nhóm vào năm 2020. Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Toàn huyện hiện có 4.355 hộ (26.001 nhân khẩu) là đồng bào các dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành và Thiên Chúa giáo. Trong đó, đạo Tin lành có 97 điểm nhóm với 4.114 hộ thuộc bảy hệ phái; Thiên Chúa giáo có năm điểm nhóm với tổng số 241 hộ.

Cùng với việc triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ đã ban hành 21 văn bản cụ thể thực hiện các chính sách tôn giáo; tổ chức 70 cuộc họp, gặp mặt chức sắc, chức việc, quần chúng tín đồ để cung cấp thông tin, nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn huyện có 32 tín đồ tôn giáo tham gia Hội đồng nhân dân và đại diện các ban, ngành ở cơ sở; 112 trưởng bản và người có uy tín theo tôn giáo được cấp ủy, chính quyền công nhận, suy tôn. Công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo được Huyện ủy Nậm Pồ đặc biệt quan tâm từ khâu tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Do vậy, đến nay toàn huyện đã có 55 quần chúng theo tôn giáo và là đồng bào các dân tộc thiểu số được kết nạp Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng tín đồ được huyện Nậm Pồ quan tâm thường xuyên. Dịp lễ, Tết, Giáng sinh hằng năm, các phòng, ban, đoàn thể huyện đều thành lập các đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên các điểm nhóm. Từ nguồn kinh phí 30 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, trong năm 2020, huyện Nậm Pồ đã hoàn thành bàn giao 613 ngôi nhà cho 613 hộ nghèo, trong đó có 419 hộ nghèo là đồng bào theo tôn giáo.

Được quan tâm mọi mặt và được tạo điều kiện sinh hoạt bình đẳng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo ở huyện Nậm Pồ từng bước được nâng lên. Các chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm và đồng bào tôn giáo cũng chủ động vươn lên, trở thành điển hình trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng nông thôn mới,… có: mục sư Hoàng A Ký, Sùng A Dính ở bản Nậm Nhừ 1, điểm nhóm Nậm Nhừ 3 (xã Nậm Nhừ); tín đồ bản Nộc Cốc 1, Nộc Cốc 2 (xã Vàng Đán); tín đồ ở các điểm nhóm Na Cô Sa 3, 4, Pắc A1 (xã Na Cô Sa) đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất làm đường, xây trường, trạm y tế xã. Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cuối năm 2019, mục sư Thào A Tám ở bản Nậm Nhừ 3 (xã Nậm Nhừ) đã đầu tư hơn trăm triệu đồng thực hiện dự án trồng cây sa chi lấy tinh dầu; gia đình ông Sùng Quán Dình bản Tàng Do (xã Nậm Tin) đầu tư trồng, thu mua và chế biến tinh dầu sả.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, các chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, không tổ chức hoạt động tôn giáo tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tại 94 bản có tín đồ tôn giáo đều thành lập "Tổ hòa giải", "Tổ an ninh nhân dân". Đặc biệt, điểm sáng Nậm Nhừ đã nhiều năm duy trì danh hiệu "xã không tệ nạn ma túy", "xã làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng" đã và đang trở thành địa bàn điểm cho cách làm có sự vào cuộc tích cực của chức sắc, chức việc và sự chung sức đồng thuận của tín đồ.

Cùng với việc thường xuyên vận động quần chúng nhân dân chấp hành đúng các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tích cực tham gia tố giác tội phạm và hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất, chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo ở huyện Nậm Pồ còn tích cực đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính quyền, đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả các công trình và giám sát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường.

Mới đây, tại buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo do Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ vừa tổ chức, ông Thào A Tám, ở bản Nậm Nhừ 3 (xã Nậm Nhừ) hiện là Trưởng ban liên lạc Hệ phái Tin lành Việt Nam miền bắc tỉnh Điện Biên, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã ghi nhận đóng góp của chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; đồng thời đề nghị huyện quan tâm bổ sung giáo viên mầm non ở điểm bản vì hiện nay học sinh ở điểm bản đông mà lại ít giáo viên. Ông Sùng Quán Dình, Phó Trưởng ban liên lạc Hệ phái Tin lành Việt Nam miền bắc tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ mong muốn, các cơ quan, ban, ngành huyện quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện…

Nậm Pồ, trong chặng đường tiếp nối, tiếp tục cố gắng phát huy tối đa vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây vẫn sẽ tiếp tục là phương thức hữu hiệu để xây dựng tương lai.