Tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ca-rô-lin Tuốc.

Tại buổi làm việc, UBDT đề xuất với WB hỗ trợ các khoản vay, hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các dự án về giao thông, giáo dục thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. WB sẽ cân nhắc việc hỗ trợ, cho vay để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, đồng thời việc thiết kế các nội dung hỗ trợ cần được triển khai sớm để duy trì nguồn viện trợ không hoàn lại từ WB. Các nội dung thực hiện, sử dụng vốn hoàn toàn do phía Việt Nam quyết định, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Bàn giao Nhà sàn truyền thống

Thành đoàn Pleiku (Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Gào tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên Nhà sàn truyền thống tại Khu di tích lịch sử khu 9. Nhà sàn truyền thống là nơi lưu giữ những tư liệu liên quan đến Khu di tích lịch sử khu 9 góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công trình hoàn thành sau hơn hai tháng thi công, với diện tích gần 40 m2, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Pleiku đóng góp 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thành phố và vận động xã hội hóa; UBND xã Gào hỗ trợ 50 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên tham gia 150 ngày công thực hiện công trình. Gia đình anh Âu Dương Hiển ở thôn 5, xã Gào đã tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để xây dựng công trình và đường đi vào Khu di tích lịch sử khu 9. Ðây là công trình ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS -0
Bàn giao công trình Nhà sàn truyền thống tại Khu di tích lịch sử khu 9 thuộc xã Gào, TP Pleiku.