Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Thời gian qua, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành (Trà Vinh) phát triển mạnh. Ông Thạch Khương, dân tộc Khmer, hội viên Chi hội nông dân ấp Hòa Lạc A là một điển hình nông dân làm kinh tế giỏi nhờ mô hình trồng bưởi da xanh trên đất giồng cát kết hợp chăn nuôi bò sinh sản, cho thu nhập từ 350 đến 500 triệu đồng/năm.

Nông dân Thạch Khương chăm sóc vườn bưởi da xanh của gia đình.
Nông dân Thạch Khương chăm sóc vườn bưởi da xanh của gia đình.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của UBND xã Lương Hòa A, từ năm 2004, gia đình ông Thạch Khương đã tiên phong trong việc trồng chuyên canh cây bưởi da xanh trên 0,5 ha đất giồng cát. Theo ông Khương, đất giồng cát có đặc tính tơi xốp, không ngập úng trong mùa mưa, có lợi thế phát triển vườn cây ăn trái. Ðể tăng hiệu quả, ông Khương chú trọng khâu xử lý đất, chọn cây giống sạch bệnh, bổ sung lượng phân chuồng hợp lý, giữ độ ẩm cho cây trong mùa khô. Trung bình mỗi quả bưởi da xanh đạt trọng lượng từ 1,8 đến 2,4 kg, hằng tháng thương lái đến tận vườn nhà ông Khương thu mua với mức giá từ 30.000 đến 45.000 đồng/kg.

Do chịu tác động của biến đổi khí hậu, mùa khô nắng nóng kéo dài, hạn mặn gay gắt, nguồn nước ngọt phục vụ tưới tiêu cho vườn cây ăn trái của gia đình gặp khó khăn, ông Khương dự tính đào ao trữ nước ngọt, áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, ông Thạch Khương còn phát triển đàn bò với số lượng 20 con bò sinh sản, được lai tạo từ các giống bò nhập ngoại chất lượng cao như Brahman, Charolais, Limousine… Ông đầu tư xây dựng chuồng trại ở nơi cao ráo, thông thoáng, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng thú y đầy đủ. Ngoài việc tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, cỏ, cám gạo, ông còn bổ sung thức ăn hỗn hợp cho đàn bò sinh sản. Ông Khương chia sẻ: "Nhờ thu lãi từ vườn bưởi da xanh và đàn bò, tôi có điều kiện cho năm đứa con ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp xong cao đẳng, đại học. Gia đình tôi vinh dự được xét công nhận là hộ gia đình khuyến học cấp tỉnh".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Hòa A Thạch Chanh Thi cho biết, từ những mô hình kinh tế điển hình như nhà ông Khương, thời gian tới, Hội vận động các hội viên đang sinh hoạt tại các chi, tổ hội tích cực tham gia vào các loại hình phát triển kinh tế tập thể gắn với tiêu thụ hàng hóa nông sản. Ðồng thời, Hội phối hợp ngành nông nghiệp hỗ trợ hội viên thực hiện quy trình sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập kinh tế hộ, nâng cao chất lượng cuộc sống.